Tiêm kích đa nhiệm F-35 Mỹ thiệt hại hàng triệu USD vì va chạm chim trời

Một tiêm kích đa năng F-35 của Mỹ đã chịu “thương tích” hàng triệu USD do đối đầu với chim trời khi cất cánh từ căn cứ không quân tại Nhật Bản.

Chú thích ảnh
F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ. Ảnh: AFP

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã xác nhận thông tin trên ngày 15/5. Theo đó vào ngày 7/5, chiếc F-35B thuộc phi đội số 12, Không lực số 1 Thủy quân Lục chiến Mỹ đã phải ngưng cất cánh do va chạm với chim tại căn cứ Không quân Iwakuni. Phi công điều khiển F-35B không bị thương trong vụ tai nạn này.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết đánh giá về tổn thất chưa được hoàn thiện nhưng lực lượng thủy quân lục chiến đã xếp vụ tai nạn này vào nhóm “A”, đồng nghĩa với việc thiệt hại dự kiến vượt mức 2 triệu USD.

Trong tháng 4, một chiếc F-16 vận hành tại Mỹ cũng va chạm với chim ưng. Hình ảnh từ hiện trường vụ va chạm ngày 17/4 còn cho thấy thi thể chú chim tại bộ phận hạ cánh của máy bay.

Chương trình tạo F-35 được khởi động từ thập niên 90 của thế kỷ trước và tiêu tốn gần 400 tỷ USD, khiến đây là dự án vũ khí đắt đỏ nhất Lầu Năm Góc từng thực hiện.

Lầu Năm Góc dự kiến sản xuất 2.500 chiếc F-35 trong những thập niên tới. Trong khi đó, F-35B là một biến thể của F-35 và dành riêng cho lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ. Mỗi chiếc máy bay này có giá khoảng 115 triệu USD.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Video Tổng thống Indonesia thị sát địa điểm thiên đô
Video Tổng thống Indonesia thị sát địa điểm thiên đô

Tổng thống Joko Widodo đã quyết định chuyển thủ đô từ Jakarta sang một thành phố khác. Thủ đô mới sẽ nằm ở khu vực bên ngoài đảo Java.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN