Tiêm chủng giúp giảm ca mắc và tử vong do COVID-19 ở Anh

Một nghiên cứu mới của Cơ quan Y tế quốc gia (NHS) của Anh và Đại học Manchester cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về số ca mắc, số ca nhập viện và số ca tử vong do COVID-19 ở những người cao tuổi đã được tiêm chủng và chưa được tiêm chủng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Haxby, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một nghiên cứu với sự tham gia của hơn 170.000 người, các nhà nghiên cứu đã đối chiếu tỉ mỉ các trường hợp tham gia để đảm bảo kết quả không bị sai lệch bởi bệnh lý nền, giới tính hoặc vị trí địa lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhập viện liên quan đến COVID-19 đã giảm 75% ở những người từ 80 đến 83 tuổi đã được tiêm chủng trong vòng 35 đến 41 ngày sau khi tiêm mũi thứ nhất vaccine do Pfizer/BioNTech sản xuất.

Tỷ lệ người mắc COVID-19 giảm 70%, với số xét nghiệm dương tính giảm từ 15,3/100.000 người xuống 4,6/100.000 người. Các tác giả nghiên cứu khẳng định việc tiêm vaccine của Pfizer/BioNTech cho người cao tuổi giúp giảm gánh nặng COVID-19,

Trong khi đó, Tạp chí Dịch vụ Y tế dẫn lời Giám đốc điều hành NHS Simon Stevens khẳng định vaccine ngừa COVID-19 giúp giảm số ca nhập viện và tử vong trong số những người đã được tiêm chủng. Các số liệu cho thấy tỷ lệ người mắc COVID-19 không được tiêm chủng phải nhập viện là 40%, trong khi ở người đã được tiêm chủng là 32%.

Giáo sư dịch tễ học di truyền tại Đại học King's College London, Tim Spector, nhận định những số liệu trên cho thấy chương trình tiêm chủng của Anh đã thành công. 

Tuần trước, các nhà nghiên cứu tại Đại học Imperial College phát hiện tỷ lệ mắc COVID-19 đã giảm ở tất cả các nhóm tuổi và khu vực trong vòng 2 tháng.

Tại Canada, Bộ Y tế nước này cho biết có đủ bằng chứng để đánh giá vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca có thể gây hiện tượng đông máu ở những trường hợp rất hiếm gặp, nhưng vaccine này vẫn rất an toàn, hiệu quả và sẽ vẫn được sử dụng ở Canada.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Bộ Y tế Canada đang cập nhật thông tin trên nhãn vaccine của AstraZeneca về nguy cơ gây đông máu, theo đó chỉ những bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng đông máu do vaccine mới được khuyến cáo không nên tiêm một liều khác.

Tiến sĩ Supriya Sharma, cố vấn hàng đầu tại Bộ Y tế Canada khẳng định: “Bộ Y tế Canada vẫn xác định lợi ích của vaccine AstraZeneca lớn hơn nguy cơ mắc COVID-19. Chúng tôi không giới hạn việc sử dụng vaccine này đối với bất kỳ nhóm tuổi hoặc giới tính cụ thể nào”. Do đó, Tiến sĩ Sharma khuyến nghị người dân Canada "tiêm bất kỳ loại vaccine sẵn có nào", thay vì chờ đợi.

Trước đó, ngày 29/3, Ủy ban tư vấn quốc gia về tiêm chủng của Canada đã khuyến nghị không nên sử dụng vaccine của AstraZeneca cho người dưới 55 tuổi. Ủy ban này dự kiến sẽ có cuộc họp để quyết định có cập nhật khuyến nghị này hay không. Hiện tại tất cả các tỉnh tại Canada đều thực hiện khuyến nghị này. Khuyến nghị dựa trên các báo cáo ban đầu từ châu Âu về các trường hợp đông máu sau khi tiêm chủng, chủ yếu ở phụ nữ trẻ. 

Anh mới đây cũng đánh giá vaccine của AstraZeneca an toàn đối với tất cả mọi người, nhưng khuyến cáo không nên tiêm cho những người dưới 30 tuổi. Trong khi đó, Đan Mạch là quốc gia đầu tiên quyết định ngừng sử dụng hoàn toàn vaccine của AstraZeneca. Canada cũng ghi nhận một trường hợp biến chứng đông máu sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca. Trường hợp này là một phụ nữ ở Quebec trên 55 tuổi. Tính đến ngày 3/4 , Canada đã sử dụng 480.000 liều vaccine của hãng này. 

Theo thống kê, Canada đã có tổng cộng hơn 1 triệu ca nhiễm và hơn 23.400 ca tử vong do COVID-19. Trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7), Anh đang dẫn đầu về tiến độ tiêm chủng, với 59,08 liều/100 dân, trong khi Canada xếp thứ 4, với 23,3 liều/100 dân.

Hà Anh - Hương Giang (TTXVN)
Anh mở rộng nghiên cứu sử dụng kết hợp các loại vaccine
Anh mở rộng nghiên cứu sử dụng kết hợp các loại vaccine

Theo phóng viên TTXVN tại London, Đại học Oxford của Anh đã quyết định mở rộng nghiên cứu trong việc sử dụng kết hợp các loại vaccine phòng COVID-19 để đánh giá việc pha trộn vaccine này có an toàn và giúp kéo dài thời gian miễn dịch ở người được tiêm chủng hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN