Tịch thu hơn 14 triệu viên ma túy đá trị giá hàng chục triệu USD

Giới chức Thái Lan ngày 21/8 cho biết, cảnh sát nước này đã tịch thu hơn 14 triệu viên ma túy đá (methamphetamine) trị giá 1,48 tỷ baht (tương đương 45 triệu USD) đang trên đường vận chuyển tới Malaysia và những địa điểm khác.

Chú thích ảnh
Trưng bày số ma túy trong đợt phát hiện, bắt giữ một đoàn xe ô tô tại thủ đô Bangkok chở hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp yaba cùng gần 1/2 tấn ma túy đá hồi tháng 5. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cảnh sát Thái Lan, các viên ma túy đá màu cam này đã bị tịch thu tại tỉnh Ayutthaya, phía Bắc thủ đô Bangkok vào ngày 18/8 vừa qua. Ba đối tượng Thái Lan liên quan đến vụ việc cũng đã bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết số ma túy trên đến từ bang Shan, Đông Bắc Myanmar, tại một khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phiến quân Wa.

Chỉ huy Cục phòng chống ma túy Thái Lan Trung tướng Sommai Kongvisaisuk nêu rõ điểm đến của số ma túy này là Malaysia và sau đó là những thị trường khác trên thế giới. Đây là một trong những vụ tịch thu ma túy đá lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Trước đó, Malaysia và Indonesia cũng ghi nhận các vụ tịch thu số ma túy lớn tương tự.

Trong những năm gần đây, các băng đảng ma túy đã đẩy mạnh việc điều chế ma túy đá. Theo Văn phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC), việc sản xuất và buôn lậu ma túy đá tại Đông Nam Á đã lên ngưỡng đáng báo động. Phần lớn chúng được sản xuất tại những khu vực có an ninh lỏng lẻo của Myanmar, trong đó có bang Shan, vốn được biết đến là nơi sản xuất thuốc phiện và heroin.

TTXVN/Báo Tin tức
Malaysia thu giữ lượng ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay
Malaysia thu giữ lượng ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay

Ngày 28/5, nhà chức trách Malaysia cho biết vừa bắt giữ 6 nghi phạm và thu giữ số lượng ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay với gần 1,2 tấn, giấu trong túi trà và được vận chuyển từ Myanmar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN