Tỉ lệ thất nghiệp ở Anh xuống thấp kỷ lục trong 42 năm

Việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, đã thúc đẩy các nhà tuyển dụng tăng lượng việc làm mang tính tạm thời, khiến tỷ lệ thất nghiệp của nước này giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 42 năm qua.

Người dân mua sắm tại một khu chợ ở phía tây London ngày 23/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố ra ngày 16/8, Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS), tỷ lệ thất nghiệp của Anh trong quý II/2017 giảm xuống còn 4,4% - mức thấp nhất kể từ năm 1975.

Tính đến cuối tháng 6, chỉ có 1,48 triệu người ở Anh bị thất nghiệp, giảm 157.000 người so với cùng kỳ năm ngoái trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực để lương tăng theo kịp lạm phát.

Theo người đứng đầu công ty tuyển dụng Tiger Recruitment David Morel, tỷ lệ thất nghiệp giảm cho thấy sự tăng trưởng và ổn định cho dù vẫn còn nhiều bất ổn chủ yếu do Brexit.

TTXVN/Tin Tức
Nước Anh muốn thực hiện 'uyển chuyển' lộ trình Brexit
Nước Anh muốn thực hiện 'uyển chuyển' lộ trình Brexit

Chính phủ Vương quốc Anh ngày 14/8 tuyên bố London muốn tiếp tục ở lại trong liên minh hải quan với Liên minh châu Âu (EU) vài năm sau khi nước Anh chính thức rời EU vào tháng 3/2019, hay còn gọi là Brexit, qua đó thể hiện lựa chọn cách rời EU một cách uyển chuyển của "xứ sở sương mù".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN