Thuyền viên Trung Quốc “qua mặt" hàng rào an ninh vào Hàn Quốc

Ngày 26/2 một thuyền viên người Trung Quốc đã trèo qua hàng rào điện tử tại cảng phía Tây thành phố Incheon để xâm nhập bất hợp pháp vào Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap ngày 29/2 dẫn thông báo của Cơ quan Xuất nhập cảnh Hàn Quốc cho biết ngày 26/2 một thuyền viên người Trung Quốc đã trèo qua hàng rào điện tử tại cảng phía Tây thành phố Incheon để xâm nhập bất hợp pháp vào nước này và đây là lần thứ 3 trong năm nay hệ thống an ninh tại các cảng ở Incheon bị “qua mặt”.

Theo cơ quan trên, thuyền viên 33 tuổi người Trung Quốc này đã sử dụng một chiếc thang dài 3 mét để leo qua hàng rào điện tử cao 2,7 mét tại cảng này vào hồi 13h ngày 26/2.

Bộ phận an ninh tại cảng trên cho biết, hàng rào điện tử ở đây có gắn các cảm biến hồng ngoại, khi có sự tiếp xúc về mặt vật lý sẽ kích hoạt hệ thống chuông báo động. Tuy nhiên, thuyền viên trên đã có sự tính toán trước khi sử dụng thang để leo lên thành tường và tránh được sự tiếp xúc với hàng rào. Hiện bộ phận này đang tăng cường lực lượng để truy bắt thuyền viên Trung Quốc nói trên.

Trước đó, tại cảng phía Bắc thành phố Incheon, một thuyền viên Việt Nam, 33 tuổi, đã cắt hàng rào an ninh để xâm nhập bất hợp pháp vào Hàn Quốc ngày 6/1, trong khi một thuyền viên Trung Quốc khác đã nhảy qua hàng rào này ngày 17/1 để vào Hàn Quốc. Hiện nhà chức trách Hàn Quốc vẫn chưa bắt được 2 người này.

Phạm Duy (P/v TTXVN tại Seoul)
 Tàu cá Trung Quốc lật ngoài khơi đảo Hàn Quốc
Tàu cá Trung Quốc lật ngoài khơi đảo Hàn Quốc

Một tàu cá Trung Quốc với 10 thuyền viên trên tàu đã bị lật ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Hàn Quốc, 5 thuyền viên đã được cứu trong khi 5 người vẫn mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN