Thụy Sĩ thêm 528 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 46.200 ca

Ngày 11/9, Thụy Sĩ ghi nhận thêm 528 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ngày có số ca nhiễm cao nhất tại nước này kể từ đầu tháng 4.

Chú thích ảnh
Chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Neuchatel, Thụy Sĩ, ngày 25/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Như vậy, tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Thụy Sĩ là 46.239, trong đó có 1.740 trường hợp tử vong. 

Cùng ngày, nhà chức trách Thụy Sĩ đã bổ sung 9/13 vùng của Pháp, trong đó có thủ đô Paris, và thủ đô Vienna (Áo) vào danh sách những địa điểm có tỷ lệ lây nhiễm cao. Những người đến từ các khu vực trên khi nhập cảnh Thụy Sĩ sẽ phải cách ly bắt buộc 10 ngày.

Trong khi đó, ngày 11/9, giới chức Malta thông báo 4 tháng sau khi điều trị khỏi bệnh COVID-19, một nhân viên y tế của nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính lần hai với virus SARS-CoV-2. Đây là ca tái nhiễm đầu tiên được ghi nhận ở Malta. 

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 13/4 và đã bình phục ngày 27/4. Tuy nhiên, bệnh nhân thông báo xuất hiện các dấu hiệu tương tự như mắc COVID-19 vào ngày 10/9, và xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân bệnh nhân này tái mắc COVID-19.

Trong 24 giờ qua, Malta ghi nhận 43 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên 399, trong đó có 15 trường hợp tử vong.

Cũng trong 24 giờ qua, Hà Lan ghi nhận thêm 1.270 ca mắc COVID-19, gần sát mức cao nhất hồi đầu tháng 4. Giới chức y tế nước này cho biết số ca mắc COVID-19 đã tăng 50% so với một tuần trước đó.

Một nghiên cứu của trường Đại học Hoàng gia Anh, công bố ngày 11/9, cho thấy tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 đang gia tăng trên khắp các khu vực của xứ England, với số ca nhiễm tăng gấp đôi mỗi tuần. 

Theo nghiên cứu trên, tỷ lệ lây nhiễm đang tăng trong tất cả các nhóm tuổi, ngoại trừ nhóm người trên 65, và các ca nhiễm không chỉ liên quan đến những ổ dịch tại bệnh viện hay nhà dưỡng lão như những tháng trước. Điều này có nghĩa virus đang lây lan rộng hơn. 

Để đưa ra kết luận trên, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Hoàng gia Anh đã tiến hành xét nghiệm hơn 150.000 tình nguyện viên. Kết quả cho thấy cứ 10.000 người lại có 13 người nhiễm bệnh trong 2 tuần (kết thúc vào ngày 7/9), cao hơn gấp 3 so với nghiên cứu trước đó (trong 2 tuần kết thúc vào ngày 11/8). 

Làn sóng lây nhiễm mới xuất hiện khi người dân quay trở lại làm việc và đi học sau kỳ nghỉ Hè. Do đó, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock khuyến cáo người dân không nên chủ quan vì những kết quả tích cực đã đạt được trong 2 tháng phong tỏa hồi đầu năm. 

Sau khi số ca nhiễm mới trên khắp nước Anh tăng lên khoảng 3.000 người/ngày, cao gấp 3 lần so với con số chỉ chưa đầy 1.000 người/ngày cách đây một tháng, đầu tuần này, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã thông báo các biện pháp hạn chế mới đối với việc tụ tập đông người. Theo đó, kể từ ngày 14/9 tới, người dân ở xứ England sẽ không được tụ tập quá 6 người.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tối 11/9, Bộ Y tế Thái Lan xác nhận một cầu thủ bóng đá người Uzbekistan, 29 tuổi, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngay trước khi mùa giải Thai League 1 được nối lại vào ngày 12/9.

Cục Y khoa thuộc Bộ Y tế Thái Lan đã tiến hành 1.115 xét nghiệm đối với tất cả các cầu thủ cùng các nhân viên, quan chức và trọng tài của hai giải Thai League 1 và League 2 hôm 8/9 và trường hợp trung vệ người Uzbekistan đang chơi cho đội Buriram United là ca duy nhất có kết quả dương tính.
Thông tin này đã buộc các quan chức bóng đá Thái Lan phải hoãn 3 trận thi đấu để chờ các xét nghiệm đối với những cầu thủ của đội Thunder Castle cùng những cầu thủ của các câu lạc bộ khác đã đá giao hữu với đội Buriram trước đó.

Cầu thủ người Uzbekistan nói trên có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 ngày 11/8 trước khi lên đường tới Thái Lan và hai xét nghiệm trong thời gian cách ly ở một khách sạn tại Bangkok cũng cho kết quả âm tính. Trung vệ này nhập đội Buriram hôm 27/8 và các cầu thủ của đội bóng này sau đó đã tới sân tập ở tỉnh Samut Prakan ngày 10/9.

Hiện các nhà chức trách Thái Lan đang tìm hiểu cầu thủ này mắc COVID-19 vào thời điểm nào.

Ngọc Quang - Ngọc Hà (TTXVN)
OECD: Hệ thống giáo dục của Thụy Sĩ ít bị ảnh hưởng do dịch COVID-19
OECD: Hệ thống giáo dục của Thụy Sĩ ít bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 8/9 đã công bố Báo cáo sơ lược về Giáo dục năm 2020, trong đó so sánh các hệ thống giáo dục ở 46 nước và đánh giá những hậu quả từ cuộc khủng hoảng viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN