Theo thông báo, Thụy Sĩ đã có những bước tiến quan trọng, trong đó có việc lựa chọn các địa điểm tổ chức sự kiện trên khắp cả nước. Hội đồng Liên bang cho biết sẽ trình đề xuất hỗ trợ tài chính cho kế hoạch tổ chức với tổng mức tối đa 200 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 250 triệu USD), thấp hơn so với các đề xuất trước đây và không cần tổ chức trưng cầu dân ý toàn quốc. Gói hỗ trợ này bao gồm 50 triệu franc để giảm giá vé phương tiện giao thông công cộng cho khán giả. Chính phủ Liên bang cũng khẳng định sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thâm hụt nào phát sinh từ việc đăng cai Thế vận hội.
Dự kiến, một cuộc tham vấn ý kiến dư luận về vấn đề tài trợ cho Thế vận hội sẽ được tổ chức trong thời gian từ nay đến ngày 14/3. Thông báo của Hội đồng Liên bang nhấn mạnh, một sự kiện quốc tế quy mô lớn như Olympic và Paralympic mùa Đông mang lại nhiều cơ hội đáng kể cho thể thao và xã hội, trong đó có du lịch cũng như hình ảnh của Thụy Sĩ trên trường quốc tế.
Cùng ngày, chia sẻ với truyền thông, quan chức phụ trách kế hoạch đăng cai, ông Frédéric Favre, cho rằng Thụy Sĩ đang có lợi thế rõ rệt trong quá trình ứng cử và cần tận dụng tốt cơ hội này. Ông cho biết khoảng 82% ngân sách dự kiến sẽ đến từ nguồn vốn tư nhân, bao gồm tài trợ, doanh thu bán vé, hàng hóa và đóng góp từ IOC, với cam kết mức thâm hụt tối đa không quá 200 triệu franc Thụy Sĩ. Kế hoạch chi tiết và chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới.
Thụy Sĩ từng đăng cai Olympic mùa Đông lần gần nhất vào năm 1948 tại St. Moritz. Trong 15 năm qua, các kế hoạch xin đăng cai của nước này đã nhiều lần bị dừng lại do không nhận được sự ủng hộ của người dân.
Theo truyền thông Thụy Sĩ, phương án tổ chức Olympic và Paralympic mùa Đông 2038 dự kiến phân bổ các môn thi tại nhiều địa phương, trong đó trượt tuyết diễn ra tại thị trấn Crans-Montana; các môn thể thao trượt băng tại khu tổ hợp mùa Đông ở St. Moritz; khúc côn cầu trên băng tại thành phố Zurich; trượt băng nghệ thuật tại Lausanne; trượt băng tốc độ và môn curling tại Geneva. Các địa điểm tổ chức Paralympic dự kiến đặt tại Geneva, Lausanne, Lenzerheide và St. Moritz.