Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Trong một tuyên bố, cơ quan phản gián Thụy Điển nhấn mạnh đã “thu thập thông tin và triển khai các biện pháp nhằm đối phó với một chiến dịch tình báo của Nga nhằm tác động đến quá trình ra quyết định của Thụy Điển và làm mất uy tín của Thụy Điển, NATO và Liên minh châu Âu (EU)”. Sapo cho hay, chiến dịch tình báo này đã được Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) lên kế hoạch và chỉ đạo trong một thời gian, song không tiết lộ cơ quan đại diện ngoại giao nơi người bị cáo buộc là “điệp viên” nói trên làm việc.
Sapo nêu rõ: “Một trong những mục tiêu của chiến dịch là thu thập thông tin về quá trình ra quyết định của Thụy Điển, qua đó tạo điều kiện để các cơ quan tình báo Nga tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng liên quan đến những vấn đề gây chia rẽ trong xã hội, nhằm làm suy yếu quá trình ra quyết định của Thụy Điển và làm mất uy tín của Thụy Điển, NATO và EU”.
Ông Christoffer Wedelin, Phó Giám đốc phụ trách hoạt động của Sapo, lưu ý sau khi phát hiện chiến dịch trên, Cơ quan An ninh Thụy Điển đã triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ những lợi ích thiết yếu của Thụy Điển và ngăn chặn các hoạt động gây ảnh hưởng tiếp diễn.
Năm 2024, Thụy Điển đã chấm dứt khoảng hai thế kỷ duy trì chính sách không liên kết quân sự và chính thức gia nhập NATO. Quyết định này được thúc đẩy bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát từ năm 2022. Sapo nhiều lần xác định Nga, cùng với Trung Quốc và Iran, là những mối đe dọa tình báo chính đối với Thụy Điển.