Thụy Điển sơ tán khẩn cấp 500 người tại một cơ quan an ninh

Ngày 23/2, trụ sở cơ quan an ninh của Thụy Điển SAPO tại khu vực Solna, phía Bắc thủ đô Stockholm, đã phải tiến hành sơ tán khẩn cấp khoảng 500 người do nghi ngờ tại đây xảy ra rò rỉ khí gas. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa bên ngoài nhà ga trung tâm ở Malmö, Thụy Điển sau vụ đe dọa cho nổ bom của một đối tượng là nam giới tại đây, ngày 10/6/2019. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu với giới truyền thông, người phát ngôn cảnh sát Thụy Điển Anders Bryngelsson cho biết cơ quan phụ trách ứng phó các tình huống khẩn cấp đã quyết định sơ tán toàn bộ tòa nhà, do "nghi ngờ rò rỉ khí gas". 

Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy những đám đông nhốn nháo và nhiều cảnh sát đeo mặt nạ phòng độc đang thực hiện công tác cứu hộ. Cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa các khu vực gần tòa nhà này, đồng thời yêu cầu các hộ dân sống tại đây đóng toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào. 

Theo cơ quan y tế vùng Stockholm, ít nhất 5 người đã phải nhập viện điều trị do có vấn đề về hô hấp. 

Nguyên nhân vụ việc trên đang được điều tra làm rõ.

Thanh Phương (TTXVN)
Australia: Hơn 2.000 người phải sơ tán do cháy rừng lan rộng
Australia: Hơn 2.000 người phải sơ tán do cháy rừng lan rộng

Ngày 22/2, hơn 2.000 người được yêu cầu sơ tán khỏi các thị trấn ở phía Tây bang Victoria của Australia do cháy rừng lan rộng vượt tầm kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN