Thụy Điển kêu gọi EU tăng cường an ninh

Ngày 17/10, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) tăng cường kiểm soát an ninh tại biên giới và đảm bảo an ninh nội địa sau vụ một tay súng sát hại 2 công dân Thụy Điển ở Brussels (Bỉ) một ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Bỉ phong tỏa hiện trường vụ nổ súng tại Brussels, tối 16/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Bỉ đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở sân vận động King Baudouin ở thủ đô Brussels tối 16/10, khiến 2 công dân Thụy Điển thiệt mạng và một người bị thương. Một đối tượng là nam giới, tự nhận là thành viên của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo "( IS) tự xưng, đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công này. Cảnh sát Brussels đã bắn bị thương nghi phạm 45 tuổi, người Tunisia. Nghi phạm đã chết trong bệnh viện.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Kristersson nêu rõ: “Tất cả các dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào đất nước và công dân Thụy Điển chỉ bởi vì họ là người Thụy Điển”. Ông nhấn mạnh rằng Thụy Điển và EU cần bảo vệ tốt hơn khu vực biên giới của mình và đảm bảo rằng các phần tử nguy hiểm không thể ở lại bất hợp pháp trong lãnh thổ của mình. Thủ tướng Kristersson khẳng định hiện là thời điểm các nước châu Âu cần tăng cường an ninh. 

Trước đó, từ tháng 8, Thụy Điển đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao thứ 2, sau hàng loạt vụ đốt bản sao cuốn kinh Koran và các hành động khác nhằm vào cuốn sách linh thiêng của người Hồi giáo. Chính phủ Thụy Điển cũng cảnh báo rằng đất nước đang trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của các tay súng thánh chiến cũng như  của những thông tin sai lệch trên các nền tảng mạng xã hội về các vấn đề như các vụ đốt kinh Koran.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh “chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo” quay trở lại đang đặt ra mối đe dọa đối với tất cả các nước châu Âu. Phát biểu trong chuyến thăm Albania ngày 17/10, ông bày tỏ đau buồn về những gì đã xảy ra ngày 16/10 tại Brussels, cho thấy tất cả các nước châu Âu đều đang trở nên dễ bị tổn thương với sự trở lại của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.

Bích Liên (TTXVN)
Bỉ nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở Brussels
Bỉ nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở Brussels

Bỉ đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở sân vận động King Baudouin ở thủ đô Brussels tối 16/10 (giờ địa phương), khiến 2 công dân Thụy Điển thiệt mạng và một người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN