Thương vong trong vụ nổ trung tâm thương mại tại CH Dominicana tiếp tục tăng mạnh

Ông Delfin Antonio Rodriguez - quan chức trong lĩnh vực phòng vệ dân sự của Cộng hòa (CH) Dominicana ngày 16/8 xác nhận tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ làm rung chuyển khu thương mại sầm uất tại tỉnh miền Nam San Cristóbal, cách thủ đô Santo Domingo khoảng 24 km, đã lên tới 25 người.

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa dập lửa tại hiện trường vụ nổ ở khu chợ tỉnh San Cristobal, gần thủ đô Santo Domingo, CH Dominicana ngày 14/8/2023. Ảnh: AP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn kênh tin tức địa phương, ông Rodriguez cho hay trong tổng số 25 nạn nhân nói trên bao gồm nhiều người thiệt mạng tại hiện trường và những người khác không qua khỏi trong bệnh viện. Số liệu thương vong chính thức sẽ được cơ quan chức năng CH Dominicana công bố sau đó cùng ngày.

Vụ nổ hôm 14/8 đã dẫn đến đám cháy kéo dài suốt nhiều giờ và gây ra cột khói khổng lồ, ảnh hưởng đến 9 tòa nhà và phá hủy một phần của 4 tòa nhà khác.

Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của CH Dominicana, trong số 59 nạn nhân bị thương, hiện vẫn còn 37 người phải điều trị tại bệnh viện. Trong khi đó, báo chí địa phương đưa tin một số nạn nhân bị bỏng tới 40% diện tích cơ thể.

Nguyên nhân gây ra vụ nổ hiện vẫn chưa được xác định.

San Cristóbal là tỉnh đông dân thứ tư của CH Dominicana, nơi 688.828 trên tổng số 10,7 triệu cư dân của quốc gia Caribe này sinh sống. Gần 23 năm về trước, một kho vũ khí ở San Cristóbal đã phát nổ khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, gần 20 người bị thương và hàng nghìn người phải đi sơ tán.

Minh Tuấn (TTXVN)
Nổ lớn tại CH Dominica khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 39 người bị thương
Nổ lớn tại CH Dominica khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 39 người bị thương

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 39 người bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra ngày 14/8 tại một khu chợ ở tỉnh thương mại sầm uất San Cristobal, gần thủ đô Santo Domingo của CH Dominica.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN