Theo thông tin ban đầu, chiều 4/5, một xưởng sản xuất của Công ty TNHH sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh tại thành phố Lưu Dương, thuộc thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã xảy ra nổ lớn. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền tỉnh Hồ Nam đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng liên ngành cấp tỉnh, thành phố và huyện, thành lập sở chỉ huy cứu nạn tại hiện trường.
Tổng cộng 5 đội cứu hộ với 482 nhân viên đã được điều động để triển khai tìm kiếm cứu nạn và xử lý tình huống. Lực lượng y tế chuyên môn cấp tỉnh và thành phố cũng được huy động để điều trị cho các nạn nhân.
Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã cử chuyên gia tới hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ. Do trong khu vực nhà máy có 2 kho chứa thuốc nổ đen tiềm ẩn nguy cơ cao, lực lượng chức năng đã thiết lập vùng cứu hộ lõi bán kính 1 km và vùng kiểm soát 3 km, đồng thời sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Để phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố thứ cấp, các đội cứu hộ đã thiết lập vành đai cách ly, triển khai biện pháp phun nước, tăng độ ẩm nhằm giảm thiểu rủi ro cháy nổ.
Tại hiện trường, 20 điểm cứu hộ đã được thiết lập, với sự hỗ trợ của 3 robot cứu nạn, để tìm kiếm nạn nhân. Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị.
Cơ quan công an đã áp dụng biện pháp kiểm soát đối với người phụ trách doanh nghiệp liên quan. Công tác điều tra nguyên nhân vụ việc và xử lý hậu quả đang được triển khai theo quy định.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm người mất tích, dốc toàn lực cứu chữa người bị thương, đồng thời yêu cầu nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ việc và truy cứu trách nhiệm những bên liên quan. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng yêu cầu khẩn trương xác minh số lượng thương vong, tổ chức cứu hộ khoa học, ngăn ngừa tai nạn thứ cấp, đồng thời nhanh chóng điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm theo pháp luật.
Hiện công tác cứu hộ, điều tra và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai.