Thượng viện Mỹ đề nghị các nghị sĩ tránh sử dụng ứng dụng Zoom

Do những quan ngại liên quan đến bảo mật dữ liệu, Thượng viện Mỹ đã đề nghị các nghị sĩ không sử dụng ứng dụng họp trực tuyến Zoom.

Chú thích ảnh
Biểu tượng ứng dụng họp trực tuyến Zoom trên màn hình điện thoại tại Arlington, Virginia, Mỹ ngày 30/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông tin được tờ Financial Times đăng tải ngày 9/4, Thượng viện Mỹ đã đề nghị các nghị sĩ tìm nền tảng khác thay thế ứng dụng Zoom để làm việc từ xa.

Trong bối cảnh hàng triệu người trên khắp thế giới từ học sinh cho đến người đi làm buộc phải học và làm việc tại nhà sau khi các nước quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa để hạn chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, số người sử dụng ứng dụng Zoom đã tăng vọt. Sự gia tăng sử dụng ứng dụng này đã bộc lộ nhiều lỗ hổng bảo mật, trong đó có hiện tượng chia sẻ màn hình được gọi là "Zoombombing".

Do lo ngại vấn đề an ninh, ngày 8/4, Google đã không cho phép ứng dụng Zoom hoạt động trên các máy tính xách tay của hãng này. Đức và Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã hạn chế việc sử dụng ứng dụng Zoom, trong khi Tập đoàn SpaceX của tỷ phủ Elon Musk cũng đã cấm dùng ứng dụng trên. Không chỉ vậy, Zoom còn phải đối mặt với một vụ kiện tập thể.

Hiện Zoom chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Ngọc Hà (TTXVN)
Đức hạn chế sử dụng ứng dụng họp trực tuyến Zoom do lo ngại vấn đề bảo mật
Đức hạn chế sử dụng ứng dụng họp trực tuyến Zoom do lo ngại vấn đề bảo mật

Truyền thông Đức ngày 8/4 đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã hạn chế sử dụng phần mềm họp trực tuyến Zoom do lo ngại vấn đề bảo mật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN