Thuế quan của Mỹ thúc đẩy Trung Quốc gia tăng thương mại với các nước Global South

Theo nghiên cứu của S&P Global, cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy Trung Quốc gia tăng thương mại và đầu tư vào các quốc gia Global South (tạm dịch “Nam Bán cầu”).

Chú thích ảnh
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thuật ngữ “Nam Bán cầu” (Global South) bao gồm các quốc gia ở châu Phi, Mỹ Latinh và các nước đang phát triển ở châu Á. Thuật ngữ này không nhằm để chỉ các quốc gia nằm ở phía Nam đường xích đạo.

Theo hãng tin Bloomberg, trong thập kỷ qua, xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang các quốc gia này, chủ yếu ở Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Trung Đông, đã tăng gấp đôi, trong khi mức tăng sang Mỹ chỉ là 28% và sang Tây Âu là 58%. Xu hướng này đã tiếp tục tăng tốc trong các năm nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.

Các nhà nghiên cứu cho biết khi tăng trưởng kinh tế trong nước chậm lại, các công ty Trung Quốc đã tìm kiếm các thị trường mới ở nước ngoài, đồng thời mong muốn xây dựng các trung tâm sản xuất cho nhiều loại hàng hóa, từ xe điện đến thiết bị điện tử. Những diễn biến này cũng đang diễn ra khi mà Tổng thống Trump phát động một cuộc chiến thuế quan, trong đó Trung Quốc được xác định là tâm điểm.

Chú thích ảnh
Bản đồ thể hiện các khu vực theo phân chia Bắc–Nam truyền thống. Các quốc gia tô màu đỏ nằm trong nhóm "Nam bán cầu", màu xanh là "Bắc bán cầu". Nguồn: Wikipedia.

Các nhà kinh tế của S&P Global nhận định trong báo cáo: “Sự bất ổn cao do thuế quan của Mỹ và tình trạng suy giảm của Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp nước này hướng về ‘Nam Bán cầu’. Kết quả có thể là một trật tự thương mại toàn cầu mới, trong đó thương mại Nam – Nam trở thành trọng tâm mới và các tập đoàn đa quốc gia Trung Quốc nổi lên như những nhân tố chủ chốt”.

Dữ liệu kinh tế công bố tuần trước đã chỉ ra những tác động tiêu cực từ thuế quan của Mỹ đối với kinh tế Trung Quốc: hoạt động sản xuất công nghiệp tăng chậm nhất kể từ tháng 11/2024, đầu tư vào bất động sản và hạ tầng đều sụt giảm. Theo số liệu công bố ngày 7/8, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 7 giảm tháng thứ tư liên tiếp, trong khi lượng hàng xuất sang châu Phi và Đông Nam Á lại tăng lên, giúp bù đắp phần nào sự suy giảm đó.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc cũng ngày càng nỗ lực củng cố quan hệ với các quốc gia đang phát triển bằng cách gỡ bỏ rào cản thương mại và ký các hiệp định mới. Tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa hầu hết các nước châu Phi. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tham dự nhiều hội nghị thượng đỉnh và gặp gỡ các lãnh đạo Mỹ Latinh, Đông Nam Á.

Theo S&P Global, thương mại của Trung Quốc với 20 đối tác lớn nhất tại “Nam Bán cầu” hiện chiếm trung bình 20% GDP của các quốc gia này. Hơn một nửa thặng dư thương mại của Trung Quốc cũng đến từ “Nam Bán cầu”, so với 36% từ Mỹ và 23% từ Tây Âu.

Tuy nhiên, S&P Global lưu ý rằng hàng hóa Trung Quốc cũng đang chịu những sức ép nhất định khi mà công nhân và hiệp hội ngành nghề của nhiều nước đã lên tiếng phản đối, chống lại hàng nhập khẩu giá rẻ đang làm tổn hại ngành trong nước.

“Bất chấp những rủi ro này, sự bất ổn cao dưới tác động của thuế quan Mỹ cùng với tình trạng kinh tế suy giảm của Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp nước này hướng đến Nam Bán cầu”, các nhà kinh tế viết trong báo cáo nhận định.

Thuật ngữ "Nam Bán cầu" xuất hiện lần đầu trong Chiến tranh Lạnh để chỉ sự phân chia kinh tế rộng lớn giữa các quốc gia phía bắc giàu có, công nghiệp hóa nói chung và các nước đang phát triển ở phía Nam. Cho đến cuối những năm 1960 và 1970, nhiều quốc gia trong số đó vẫn là một phần của thuộc địa Tây Âu, đế quốc hoặc bị chủ nghĩa thực dân mới phương Tây thống trị.

Theo nghĩa rộng hơn, "Nam Bán cầu" đề cập đến các quốc gia có thu nhập thấp hoặc các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp tương đối kém so với các quốc gia giàu có ở phía Bắc.

Hầu hết các bản đồ hiện đại đều biểu thị đường phân chia các quốc gia "Bắc Bán cầu" và "Nam Bán cầu" chạy dọc theo đường chí tuyến. Mexico và phần lớn vùng Caribe, Nam Mỹ, hầu hết các nước châu Phi, Trung Đông, một số quốc gia Trung, Đông và Đông Nam Á (trừ Nhật Bản, Australia và New Zealand) được coi là thành viên của "Nam Bán cầu". "Nam Bán cầu" chiếm khoảng 85% dân số thế giới và gần 40% GDP toàn cầu.
Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nga mất hợp đồng hạt nhân vào tay Trung Quốc: Hệ quả từ khó khăn tài chính?
Nga mất hợp đồng hạt nhân vào tay Trung Quốc: Hệ quả từ khó khăn tài chính?

Tập đoàn Rosatom của Nga đối mặt thiếu vốn nghiêm trọng, mất dự án vào tay Trung Quốc và đánh mất vị thế dẫn đầu ngành hạt nhân thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN