Thúc đẩy năng lượng hạt nhân - chìa khóa chuyển dịch kinh tế toàn diện của châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, thông cáo từ Văn phòng Truyền thông Phủ Tổng thống Tanzania, cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh đổi mới năng lượng hạt nhân cho châu Phi (NEISA 2026) diễn ra ở thủ đô Kigali (Rwanda), Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan đã kêu gọi các quốc gia trong khu vực và các đối tác quốc tế tăng cường liên kết nhằm thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng hạt nhân bền vững, phục vụ mục đích hòa bình trên toàn châu lục.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Hassan đánh giá NEISA 2026 là diễn đàn chiến lược quan trọng, giúp châu Phi chuyển dịch mạnh mẽ "từ tham vọng sang hành động thực tiễn" trong nỗ lực xây dựng các hệ thống năng lượng quốc gia đáng tin cậy và bền vững. Bà khẳng định chìa khóa cho sự chuyển dịch kinh tế toàn diện của châu Phi phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng có chi phí hợp lý, đủ khả năng hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, phát triển ngành khai khoáng, hiện đại hóa hạ tầng giao thông vận tải và xây dựng nền tảng số.

Về định hướng quốc gia, nhà lãnh đạo Tanzania cho biết nhu cầu tiêu thụ điện năng tại nước này đang tăng trưởng mạnh do tác động của làn sóng mở rộng quy mô công nghiệp, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và tiến trình chuyển đổi số quốc gia theo Tầm nhìn Phát triển Tanzania 2050. Bối cảnh trên đòi hỏi chính phủ nước này phải đa dạng hóa các giải pháp năng lượng dài hạn.

Tổng thống Hassan nhấn mạnh Tanzania đang tích cực xem xét đưa năng lượng hạt nhân trở thành một trụ cột trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng dài hạn, trong đó quốc gia Đông Phi này đặc biệt quan tâm và đặt kỳ vọng vào các công nghệ hạt nhân tiên tiến mới nổi như lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và lò phản ứng vi mô-đun.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trên một cách an toàn và hiệu quả, Tổng thống Tanzania lưu ý các nước châu Phi cần đặc biệt chú trọng giải quyết 4 bài toán then chốt, bao gồm huy động nguồn vốn tài trợ, hoàn thiện khung pháp lý quản lý an toàn, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trình độ cao và thắt chặt cơ chế hợp tác nội khối.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Rwanda, Tổng thống Hassan đã có cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Paul Kagame. Hai nhà lãnh đạo đã cùng chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác năng lượng diện rộng giữa Tanzania và Rwanda, đánh dấu bước đi cụ thể đầu tiên trong cam kết liên kết năng lượng khu vực.

Hồng Minh (TTXVN)
Nga và Indonesia thảo luận hợp tác năng lượng hạt nhân
Nga và Indonesia thảo luận hợp tác năng lượng hạt nhân

Ngày 12/5, trong chuyến thăm làm việc tại Indonesia, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom), ông Alexey Likhachev đã có cuộc gặp làm việc với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN