Thủ tướng Tunisia từ chức

Ngày 9/1, Thủ tướng người Hồi giáo của Tunisia Ali Larayedh thông báo ông đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Moncef Marzouki, tuân theo một hiệp ước nhằm chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng qua.

Ông Ali Larayedh.


Trả lời họp báo, ông Larayedh nói: "Như đã cam kết cách đây không lâu... Tôi đã đệ đơn từ chức của chính phủ. Tổng thống sẽ sớm bổ nhiệm tân Thủ tướng Mehdi Jomaa và ông ta sẽ đệ trình nội các mới trong vài ngày tới".

Cùng ngày, hãng thông tấn quốc gia TAP cho biết binh sĩ Tunisia đã bắn chỉ thiên và sử dụng hơi cay để tìm cách giải tán người biểu tình tấn công các đồn cảnh sát và một văn phòng của Đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền ở thành phố miền Nam Tataouine.

Hiện chưa có thông tin thương vong về vụ đụng độ này.


TN (theo AFP/Reuters)
Các chính đảng Tunisia ký lộ trình chấm dứt khủng hoảng
Các chính đảng Tunisia ký lộ trình chấm dứt khủng hoảng

Trong cuộc đối thoại quốc gia ngày 5/10, khoảng 20 chính đảng tại Tunisia, trong đó có đảng Ennahda lãnh đạo Liên minh Hồi giáo cầm quyền, đã ký một lộ trình chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 tháng qua tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN