Tunisia gánh hậu quả 'thánh chiến tình dục' tại Syria

Một lượng khá lớn phụ nữ Tunisia đã mang bầu sau khi thực hiện chiến dịch "thánh chiến tình dục", nhằm phục vụ các chiến binh của nước này đang tham chiến tại Syria.

Nhiều phụ nữ Tunisia đã mang bầu sau khi tới Syria tham gia "thánh chiến tình dục". Ảnh: febrayer.com


Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Tunisia, Lotfi Bin Jeddo cho biết những cô gái trên đã thay nhau "ngủ" với khoảng từ 20, 30 tới 100 chiến binh nổi dậy tại Syria khi thực hiện cuộc "thánh chiến" này, kết quả đa số họ đều đã mang thai khi trở về nhà. Ông Jeddo cũng chỉ trích chính quyền đã giữ thái độ im lặng, không hề có động thái phản ứng nào trước vấn đề này.

"Thánh chiến tình dục" (tiếng Arập gọi là Jihad al-nikah), cho phép các "chiến binh" quan hệ tình dục ngoài "vợ chồng" với nhiều bạn tình, được những người Hồi giáo dòng Sunni bảo thủ coi là một hình thức "thánh chiến" hợp pháp. 

Bộ trưởng Jeddo cũng cho biết Bộ của ông đã tiến hành một số biện pháp nhằm hạn chế dòng người Tunisia đang tràn sang Syria.

Hồi đầu năm nay, Battikh, một cựu quan chức tổ chức Mufti (cơ quan tôn giáo chính thức cao nhất của Tunisia) đã đưa ra cảnh báo sau vụ 13 cô gái đã bị "lừa" sang Syria tham gia "thánh chiến". Theo ông này mô tả thì cuộc "thánh chiến tình dục" không khác gì một hình thức mại dâm.



Lê Giang (theo B.I)


Hàng trăm phiến quân Syria gia nhập Al-Qaeda
Hàng trăm phiến quân Syria gia nhập Al-Qaeda

Hàng trăm chiến binh thuộc nhiều băng nhóm ở Syria chiến đấu chống các lực lượng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã chính thức công bố chuyển sang các tổ chức liên quan trực tiếp với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN