Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thân chinh đến Iraq giải quyết khủng hoảng ngoại giao

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 7/1 đã đến thủ đô Baghdad trong chuyến thăm chính thức Iraq để đàm phán với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tại một sự kiện ở Ankara ngày 3/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là chuyến thăm cấp thủ tướng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Ankara và Baghdad bất đồng gay gắt xung quanh sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Iraq, vấn đề vốn làm căng thẳng quan hệ hai nước láng giềng cùng tham gia cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Theo kênh truyền hình Iraqiya, Thủ tướng Yildirim dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Iraq Haider al-Abadi và những quan chức cấp cao Iraq khác để thảo luận về cuộc chiến chống IS cùng những biện pháp nhằm tăng cường các mối quan hệ song phương.

Thủ tướng Yildirim cùng đoàn đại biểu gồm các bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao khác của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng dự kiến đến thành phố Arbil - thủ phủ của khu bán tự trị của người Kurd để gặp các nhà lãnh đạo người Kurd.

Từ năm 2015, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hàng trăm binh sĩ tới doanh trại Bashiqa trên lãnh thổ Iraq, cách thành phố Mosul khoảng 30 km về phía Đông Bắc. Sự hiện diện của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn đến bất đồng giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, Baghdad cho rằng sự hiện diện của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ là vi phạm chủ quyền do Chính phủ Iraq không hề biết điều này, đồng thời yêu cầu Ankara rút quân.

Tuy nhiên, theo Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân theo đề nghị của chính quyền địa phương ở miền Bắc Iraq, và sự hiện diện này nhằm huấn luyện các tay súng người Kurd và lực lượng tình nguyện bộ lạc địa phương trong cuộc chiến chống các tay súng cực đoan IS ở Mosul.
TTXVN/Tin Tức
Nga không thảo luận với Iran, Thổ về tương lai Tổng thống Syria
Nga không thảo luận với Iran, Thổ về tương lai Tổng thống Syria

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 22/12 tuyên bố Nga không đề cập về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong các cuộc thảo luận với phía Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN