Thủ tướng Theresa May: Anh đang phải đối mặt với 'xu hướng đe dọa mới'

Ngay sau khi xảy ra vụ đâm xe và tấn công bằng dao tại Cầu London (London Bridge) và khu vực Borough Market thuộc Thủ đô London, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố nước này đang phải đối mặt với "xu hướng đe dọa mới" và đến lúc phải nói "đã đủ rồi" với chủ nghĩa cực đoan.

Bà Theresa May phát biểu trước cửa tòa nhà số 10 Phố Downing.

Phát biểu trước tòa nhà số 10 Phố Downing ngày 4/6, bà Theresa May cho rằng nước Anh đang phải đối mặt với “xu hướng đe dọa mới", "đó là chủ nghĩa khủng bố sản sinh chủ nghĩa khủng bố và những kẻ thủ ác đang được truyền cảm hứng để tấn công… từ việc sao chép từ một vụ tấn công khác và thường sử dụng cách tấn công thô bạo nhất”.

Theo kênh truyền hình Sky News, Thủ tướng Anh cho biết ba kẻ tấn công khủng bố đã đeo đai bom giả để “lan truyền nỗi kinh hoàng và sợ hãi”. Bà cho biết rất nhiều nạn nhân trong bệnh viện đang trong tình trạng “bị đe dọa tới tính mạng”. 

Thủ tướng nhấn mạnh rằng đây là vụ tấn công khủng bố thứ ba tại Anh xảy ra trong ba tháng gần đây, một vụ tấn công ở thành phố Wesminster vào tháng 3 và một vụ diễn ra ở thành phố Manchester cách đây mới hai tuần. Cũng trong thời gian này, lực lượng an ninh Anh đã đập tan 5 âm mưu tấn công khủng bố khác.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công ở Cầu London ngày 3/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà khẳng định: “Chúng ta không thể ngụy tạo rằng mọi thứ có thể tiếp diễn như nó đang diễn ra”. Bà buộc tội các hãng cung cấp dịch vụ Internet lớn đang cho những kẻ cực đoan “không gian an toàn” trực tuyến và kêu gọi hành động quốc tế ép buộc các công ty này phải giải quyết trình trạng đó.

Thủ tướng May cho biết có quá nhiều sự khoan dung với chủ nghĩa cực đoan ở nước Anh và đã tới lúc cần mau chóng giải quyết vấn đề. Bà nhận định rằng để giải quyết vấn đề cần những cuộc tranh luận “khó khăn và lúng túng”.

Bà khẳng định tư tưởng cực đoan cần được giải quyết. Đồng thời, bà tuyên bố cuộc tổng tuyển cử sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày mai.

Cảnh sát trưởng thủ đô London Cressida Dick ngày 4/6 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Cầu London và khu vực Borough Market tối 3/6 đã lên tới 7 người.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Cuộc tổng tuyển cử tại Anh vẫn diễn ra đúng kế hoạch
Cuộc tổng tuyển cử tại Anh vẫn diễn ra đúng kế hoạch

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 4/6 đã có bài phát biểu sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô London của Anh đêm qua, khiến 7 người thiệt mạng và 48 người phải nhập viện, trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN