Thủ tướng Thái Lan xác nhận kế hoạch cải tổ nội các

Ngày 9/7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha xác nhận sẽ cải tổ nội các, sau khi 3 bộ trưởng trong chính phủ rời khỏi đảng Quyền lực nhân dân (PPRP) cầm quyền.

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết ông sẽ thảo luận với các đảng trong liên minh cầm quyền về kế hoạch cải tổ nội các. Thủ tướng Prayut nhấn mạnh việc cải tổ là cần thiết và đây sẽ là một cuộc cải tổ toàn diện, song ông khẳng định các bộ trưởng có thành tích tốt vẫn sẽ tại vị.

Thủ tướng Prayut không loại trừ khả năng cải tổ nội các được tiến hành vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, ông nêu rõ thời điểm tiến hành cải tổ phụ thuộc vào quá trình chính trị mà ông đang thảo luận với các đảng trong liên minh cầm quyền.

Trước đó cùng ngày, 3 bộ trưởng trong Chính phủ Thái Lan, gồm Bộ trưởng Tài chính Uttama Savanayana, Bộ trưởng Năng lượng Sontirat Sontijirawong, Bộ trưởng Bộ Sau đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Sáng tạo Suvit Maesincee tuyên bố rời khỏi đảng PPRP sau khi có sự thay đổi lớn trong ban lãnh đạo đảng này. Phó Tổng thư ký của Thủ tướng Prayut, ông Kobsak Pootrakul cũng tuyên bố rời khỏi PPRP cùng ngày.

Lý Hữu Kiên - Lê Ánh (TTXVN)
Thái Lan kéo dài Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng
Thái Lan kéo dài Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Trung tâm Xử lý Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan ngày 29/6 đã quyết định kéo dài Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng nữa cho tới cuối tháng 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN