Thủ tướng Thái Lan dự kiến lịch tổng tuyển cử

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha ngày 21/2 cho biết nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 5 tới, trong bối cảnh chiến dịch vận động không chính thức đang được thực hiện tại nhiều nơi trên cả nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp nội các, ông Prayut cho biết ông sẽ giải tán Quốc hội vào tháng 3 tới.  

Theo quy định trong Hiến pháp Thái Lan, điều này có nghĩa là một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức sau đó vào tháng 5. Theo Thủ tướng Prayut, ngày bầu cử có thể là ngày 7/5.   

Tháng trước, ông Prayut, 68 tuổi, tuyên bố đại diện cho đảng Quốc gia Thái thống nhất mới thành lập tái tranh cử chức thủ tướng. Trong khi đó, đảng cầm quyền hiện tại là đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP) tháng trước đã chỉ định Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan làm ứng cử viên đại diện cho đảng này tranh cử. 

Các biển quảng cáo vận động tranh cử đã xuất hiện trên khắp Thái Lan. Đảng đối lập chính Vì nước Thái (Pheu Thai) đã vận động tranh cử tại các "thành trì" truyền thống của đảng này ở khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Kết quả thăm dò dư luận đối với các ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan
Kết quả thăm dò dư luận đối với các ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 20/2 đối với các ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan trong cuộc bầu cử sắp tới cho thấy Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha đang dần thu hẹp khoảng cách với cô Paetongtarn Shinawatra, 36 tuổi, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN