Thủ tướng Thái Lan bác bỏ lập chính phủ đoàn kết

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha ngày 22/12 đã bác bỏ đề xuất thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (phải) chủ trì một phiên họp nội các ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan ngày 30/6. Ảnh: THX/TTXVN

Đồng thời ông Chan-ocha cũng tuyên bố chính phủ đương nhiệm sẽ tiếp tục theo đuổi lộ trình chính trị đã ấn định.

Trước đó, ông Preecha Rengsomboonsuk, một nhân vật có vai vế trong đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đối lập đã đề xuất lập chính phủ đoàn kết dân tộc với mục đích tập hợp tất cả các lực lượng chính trị nhằm giải quyết các vấn đề quốc gia và xây dựng sự hòa hợp.

Tuy nhiên, theo Pheu Thai, chính đảng của phe Áo Đỏ, việc đề xuất thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc chỉ là ý kiến cá nhân ông Preecha chứ không phải của đảng này.

TTXVN/Tin Tức
Thái Lan trả tự do cho các thủ lĩnh phe Áo Đỏ
Thái Lan trả tự do cho các thủ lĩnh phe Áo Đỏ

Hai thủ lĩnh chủ chốt của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) - cánh chính trị của phe Áo Đỏ - là Nuttawut Saikuea và Jatuporn Prompan đã được trả tự do tối 30/11 sau khi cam kết với chính quyền quân sự rằng họ sẽ không thực hiện các cuộc vận động chính trị gây ra tình trạng bất ổn tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN