Khủng hoảng Thái Lan chuyển sang giai đoạn đấu tranh pháp lý

Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Thái Lan dường như sẽ còn kéo dài sau một cuộc tổng tuyển cử dang dở với tỷ lệ cử tri đi bầu thấp. Xã hội Thái Lan vẫn tiếp tục bị chia rẽ nghiêm trọng khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra không thể hoạt động một cách đầy đủ trong khi phong trào biểu tình bắt đầu quay sang tìm kiếm các cơ quan độc lập sau khi không có được sự ủng hộ của quân đội.

Sau ba tháng tranh đấu liên tục, phong trào biểu tình chống chính phủ vẫn chưa đạt được mục tiêu chính là loại bỏ bộ máy của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Các thủ lĩnh biểu tình đã bắt đầu nhận ra rằng "cuộc chơi này" quá lớn đối với họ và cần phải có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ quân đội hoặc các cơ quan độc lập.

Người biểu tình chống chính phủ tuần hành tại thủ đô Bangkok ngày 4/2. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo các nhà phân tích, cách giải quyết vấn đề của chính phủ Thái Lan cho tới nay luôn tuân thủ đúng pháp luật. Quyết định giải tán Quốc hội hồi tháng 12/2013 của bà Yingluck đã "triệt tiêu" hoàn toàn yêu cầu Thủ tướng phải từ chức của phe biểu tình. Hơn nữa, Hiến pháp Thái Lan quy định chính phủ phải tiếp tục thực thi nhiệm vụ tạm thời cho tới khi thành lập được chính phủ mới.

Cuộc tổng tuyển cử mới đây đã được chính phủ Thái Lan thúc đẩy để diễn ra đúng lịch trình bất chấp mong muốn trì hoãn của chính cơ quan tổ chức là Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Mặc dù Ủy ban này đã đề nghị Tòa án Hiến pháp vào cuộc nhưng trong khuôn khổ của mình, cơ quan này chỉ có thể phán quyết rằng ngày bầu cử có thể thay đổi chứ không quy định chính phủ phải hoãn bầu cử.

Chính phủ Thái Lan coi bầu cử là một sự bảo đảm cho họ về mặt pháp lý, trong khi Phong trào biểu tình phản đối lại cố ngăn cản để thực hiện mục tiêu loại bỏ chính phủ hiện nay và dựng lên một chính quyền mới. Kết quả là cuộc bầu cử chỉ có tỷ lệ cử tri đi bầu vào khoảng 46,79%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 75% trong cuộc tổng tuyển cử 2011.

Tại Bangkok và một số tỉnh miền Nam, cử tri đã bị ngăn cản đi bỏ phiếu. Trong khi đó, ở miền Bắc và Đông Bắc, tỷ lệ cử tri đi bầu ở những khu vực ủng hộ đảng Vì nước Thái, cũng chỉ đạt 51 và 55%, thua xa tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử trước. Điều này phản ánh sự dao động, mất lòng tin của cử tri bởi họ không rõ liệu quyết định bỏ phiếu của họ có hiệu lực hay không?

Điều rõ ràng là Hạ viện Thái Lan sẽ chưa thể tổ chức phiên họp đầu tiên bởi không có đủ 95% (475 nghị sĩ) theo quy định. Chính phủ của bà Yingluck vẫn phải tiếp tục nắm quyền tạm thời cho tới khi mọi vấn đề được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất đối với chính phủ hiện nay là họ không có đủ quyền lực để tự quyết vấn đề tài chính chi trả cho nông dân tham gia chương trình trợ giá gạo khiến người nông dân đã tổ chức biểu tình, chặn đường ở nhiều địa phương mà không gặp phải bất cứ sự phản ứng nào của quân đội.

Phong trào biểu tình đã nhân cơ hội này để vừa kích động người nông dân, vừa tìm kiếm sự ủng hộ từ các cơ quan độc lập. Người biểu tình cũng tuyên bố sẽ chuẩn bị một cuộc chiến lâu dài thông qua tiến trình pháp lý để loại bỏ tính hợp pháp của chính phủ hiện nay. Hiện đã có sự tham gia của Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia và Tòa án Hiến pháp.

Ủy ban Chống Tham nhũng được cho là đang tiến hành điều tra các cáo buộc liên quan tới chương trình trợ giá gạo trong khi Thủ tướng Yingluck bị điều tra với tư cách là Tổng chỉ huy chương trình này. Nếu bị kết tội, bà Yingluck và một số người liên quan sẽ bị đình chỉ thực thi nhiệm vụ. Động thái này của Ủy ban Chống Tham nhũng khiến Trung Quốc, một trong những bên mua gạo của Thái Lan (trong chương trình trợ giá gạo) đã tuyên bố hủy bỏ hợp đồng mua 1,2 triệu tấn gạo ký từ năm 2013.

Trong khi đó, đảng Dân chủ và thủ lĩnh Phong trào biểu tình Suthep Thaugsuban hiện đang chuẩn bị kiện Thủ tướng Yingluck cũng như đảng Vì nước Thái vì những liên quan tới việc ban bố tình trạng khẩn cấp và việc tổ chức bầu cử. Đảng Vì nước Thái cũng đã có sự chuẩn bị cho các kịch bản, đặc biệt khi bà Yingluck bị đình chỉ chức vụ thì một người cấp phó sẽ lên điều hành chính phủ tạm thời. Trường hợp đảng Vì nước Thái bị giải tán thì bà Yingluck cũng như một số thành viên chủ chốt của Nội các cũng không bị ảnh hưởng bởi họ không phải là những ủy viên Ban chấp hành của đảng này.


Mạnh Hùng
Thủ tướng Thái Lan: Quốc hội giải tán là lý do chậm trả tiền gạo cho nông dân
Thủ tướng Thái Lan: Quốc hội giải tán là lý do chậm trả tiền gạo cho nông dân

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết việc chậm trễ thanh toán cho nông dân trong chương trình trợ giá gạo là do Quốc hội phải giải tán hồi tháng 12/2013.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN