Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thư ký Antonio Guterres nhất trí thúc đẩy cải cách LHQ

Bộ ngoại giao Nhật Bản cho biết Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã nhất trí cần cải cách thể chế toàn cầu này để tăng hiệu quả hoạt động.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Khóa họp 73 Đại hội đồng LHQ, New York, Mỹ ngày 25/9/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Sự nhất trí trên đạt được tại cuộc gặp song phương giữa ông Abe và ông Guterres ngày 25/9 bên lề Đại hội đồng LHQ khóa 73 đang diễn ra tại New York (Mỹ). TTK LHQ cũng bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ, bao trùm lên 17 lĩnh vực từ giảm đói nghèo đến chống biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Abe và TTK Guterres đã từng gặp nhau hồi tháng 8, khi ông Guterres thăm Nhật Bản, trở thành lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của LHQ đến dự lễ tưởng niệm vụ Mỹ ném bom nguyên tử tại thành phố Nagasaki.

Ngày 25/9, các ngoại trưởng Nhật Bản, Brazil, Ấn Độ và Đức - nhóm các nước ủng hộ nỗ lực của nhau trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA), cũng đã họp tại New York và nhất trí kêu gọi các cuộc thảo luận liên chính phủ về cải cách LHQ.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp của 'bộ tứ" trên, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết: "Cần thiết phải cải cách việc ra quyết định và số lượng thành viên HĐBA LHQ".

Bích Liên (TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản sẵn sàng gặp mặt trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên
Thủ tướng Nhật Bản sẵn sàng gặp mặt trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ngày 25/9, phát biểu tại khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York, Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN