Thủ tướng Nhật Bản phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe

Hãng tin Kyodo News đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới bệnh viện ở Tokyo để kiểm tra sức khỏe.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Finanzas Times

Theo đó, Thủ tướng Abe đã tới bệnh viện Keio vào sáng ngày 17/8. Hiện chưa rõ lý do ông Abe phải tới bệnh viện, nhưng hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết đây là đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ của Thủ tướng Nhật Bản. 

Diễn biến mới này xuất hiện tại thời điểm có một số đồn đoán về sức khỏe của ông Abe. Chính News Kyodo cũng cho biết đợt kiểm tra này được thực hiện một ngày sau khi Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari nói rằng Thủ tướng Nhật Bản cần được nghỉ ngơi. 

Lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông Abe tăng lên sau khi một tờ tạp chí tuần hồi đầu tháng 8 đưa tin ông nôn ra máu hồi tháng 7. Trước đó, vị Thủ tướng 65 tuổi từng bất ngờ từ chức năm 2007, chỉ một năm sau khi lên nắm quyền vì căn bệnh đau dạ dày. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng đền Yasukuni
Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng đền Yasukuni

Ngày 15/8, Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi đồ lễ tới đền Yasukuni - vốn bị các nước láng giềng châu Á xem là một biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ - đúng dịp 75 năm ngày Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN