Thủ tướng Nhật Bản Kishida lên đường tới Ukraine

Ngày 21/3, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: NHK

Theo đài truyền hình NHK, sau khi thực hiện xong chuyến công du Ấn Độ, ngày 21/3, Thủ tướng Kishida lên đường tới Ukraine.

Đây là chuyến đi đầu tiên của một thủ tướng Nhật Bản đến một quốc gia hoặc khu vực đang có giao tranh diễn ra kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II. Đây cũng sẽ là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của một thành viên châu Á trong nhóm G7 và là chuyến thăm đầu tiên của một đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Trong một tuyên bố ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Thủ tướng Kishida tới Ukraine theo lời mời của Tổng thống Zelensky và nhà lãnh đạo Kishida sẽ trở lại Nhật Bản vào ngày 23/3.

Trong chuyến thăm, ông Kishida sẽ trực tiếp truyền đạt thông điệp đoàn kết và sự ủng hộ vững chắc đối với Ukraine và kiên quyết phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tháng trước, nhân dịp kỷ niệm một năm xung đột Ukraine nổ ra, Nhật Bản cam kết viện trợ nhân đạo 5,5 tỷ USD cho Kiev, gấp 4 lần khoản đóng góp trước đây của Tokyo.

Trong một diễn biến cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của nước này đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình qua Biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các chuyến bay tuân thủ luật pháp quốc tế và được thực hiện trên vùng trời trên vùng biển trung lập của Biển Nhật Bản.

Bảo Hà/Báo Tin tức (tổng hợp)
Thủ tướng Nhật Bản bất ngờ thăm Ukraine
Thủ tướng Nhật Bản bất ngờ thăm Ukraine

Ngày 21/3, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã ngay lập tức lên đường tới Ukraine để hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, thay vì về nước theo kế hoạch ban đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN