Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới Đền Yasukuni

Ngày 15/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đồ lễ tới Đền Yasukuni để kỷ niệm 72 năm ngày Nhật Bản thất bại trong Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai.

Đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Những chuyến thăm của các lãnh đạo Nhật Bản tới Yasukuni trong quá khứ đã bị Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối do đây là nơi tưởng nhớ 14 lãnh đạo Nhật Bản bị kết tội là tội phạm chiến tranh, cùng với những người Nhật Bản khác thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai.

Ông Abe chỉ một lần đích thân đến thăm ngôi đền nói trên kể từ khi nhậm chức vào năm 2012, nhưng gửi đồ lễ vào ngày 15/8 và trong 2 lễ hội hàng năm của ngôi đền này. Động thái của ông Abe diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trong khu vực trước các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, cũng như việc Bình Nhưỡng đe dọa tấn công khu vực gần vùng lãnh thổ Guam của Mỹ và Tổng thống Donald Trump đe dọa Triều Tiên sẽ phải đối mặt với "lửa thịnh nộ" đến đe dọa Mỹ.

TTXVN/Báo Tin Tức
Hàng chục nghị sĩ Nhật Bản thăm đền Yasukuni
Hàng chục nghị sĩ Nhật Bản thăm đền Yasukuni

Ngày 21/4, hàng chục nghị sĩ Nhật Bản, trong đó có một bộ trưởng nội các, đã đến thăm đền Yasukuni - nơi thờ những binh sĩ Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN