Thủ tướng Nhật Bản coi trọng mối quan hệ với Iran

Ngày 12/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong bối cảnh ông Abe tìm cách đóng vai trò nhà trung gian giữa Tehran và Washington nhằm giúp giảm bớt căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu với báo giới tại sân bay Haneda trước khi lên đường thăm Iran ngày 12/6/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngay khi bắt đầu cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ rằng ông luôn coi trọng mối quan hệ với Iran. Về phần mình, Tổng thống Rouhani đã hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Abe tới Iran nhân dịp hai nước kỷ niệm 90 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Theo kế hoạch, Thủ tướng Abe sẽ gặp Đại giáo chủ Ali Khamenei vào ngày 13/6. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một thủ tướng Nhật Bản với lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran. 

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif cũng có cuộc hội đàm tại Tehran trước khi ông Abe đến thủ đô của Iran. Trong cuộc hội đàm, ông Kono đã khuyến khích Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Tehran đạt được với các cường quốc thế giới.

Chuyến thăm mang tính biểu tượng của Thủ tướng Abe tới Iran diễn ra trong bối cảnh Washington để ngỏ cánh cửa đối thoại với Tehran mặc dù Mỹ hồi năm ngoái đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nước CH Hồi giáo này. Trong khi đó, các nước còn lại tham gia ký kết vẫn đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử này. 

Trong một tuyên bố cùng ngày 12/6, Tổng thống Rouhani tuyên bố rằng áp lực tiềm tàng của Washington đối với Tehran đã cạn kiệt và tình hình ở quốc gia Trung Đông này đã được cải thiện nhiều so với năm ngoái. Theo nhà lãnh đạo Iran, áp lực mà Mỹ tạo ra đang mất đi sức mạnh. Ông Rouhani khẳng định sức ép của Mỹ đối với Iran là chưa từng có, và thậm chí các lệnh trừng phạt trước đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm vào nước này cũng không thể so sánh với những gì Washington đang áp đặt. Tuy nhiên, Tổng thống Rouhani tuyên bố Iran hiện đang ở trong tình hình tốt hơn nhiều.

Lan Phương (TTXVN)
Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi Iran tuân thủ JCPOA
Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi Iran tuân thủ JCPOA

Ngày 12/6, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran đã ký với nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN