Thủ tướng mới của Nga sẽ lộ diện sau lễ tuyên thệ của ông Putin

Tổng thống Vladimir Putin sẽ đề cử với Duma Quốc gia Nga nhân vật giữ chức vụ Thủ tướng ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 7/5.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, ông Peskov từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu Tổng thống Nga đã hình thành cơ cấu chính phủ mới hay chưa.

Tổng thống Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng sắp mãn nhiệm Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters

Tối 6/5, ông Peskov cho biết Tổng thống Putin gửi lời cảm ơn đến các thành viên chính phủ Nga dưới thời nhiệm kỳ thứ 3 của ông.

Tổng thống Putin khen ngợi nội các đã làm việc rất hiệu quả và thực sự là một đội ngũ. Tổng thống Putin còn đánh giá cao kết quả công việc của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Dmitry Medvedev.

Chính phủ nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng thống Putin được hình thành từ năm 2012. Khi đó ông Dmitry Medvedev được bổ nhiệm là Thủ tướng. Ngày 7/5 này, nội các chính phủ 6 năm vừa qua của Nga sẽ mãn nhiệm và các cá nhân đảm nhiệm chức vụ hiện tại sẽ tạm quyền lãnh đạo cho đến khi chính phủ mới được hình thành.


Ông Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4 vào ngày 7/5 tại Hội trường Andreyevsky thuộc Điện Kremlin.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ông Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4
Ông Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4

Ngày 7/5, ông Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4 tại Hội trường Andreyevsky thuộc Điện Kremlin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN