Ông Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4

Ngày 7/5, ông Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4 tại Hội trường Andreyevsky thuộc Điện Kremlin.

Ông Putin trong lễ tuyên thệ. Ảnh: RT

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin đặt tay phải lên quyển hiến pháp và tuyên bố: “Tôi xin thề sẽ tôn trọng và giữ gìn quyền lợi, tự do của con người và công dân Nga, duy trì và tuân theo Hiến pháp của Liên bang Nga, bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia đồng thời trung thành phụng sự nhân dân với tư cách là tổng thống”.

Tiếp đó, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Nga Zorkin tuyên bố ông Putin trở thành Tổng thống liên bang Nga. Tổng thống Putin có bài phát biểu ngắn.

Tổng thống Putin bước vào Quảng trường Cathedral thuộc Điện Kremlin và chào mừng thành viên thuộc Binh đoàn Tổng thống Nga.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh nước Nga đang đối đầu nghiêm trọng với phương Tây và nền kinh tế đang bất ổn. Hiến pháp Nga quy định ông Putin không được tái tranh cử khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2024.

Trước đó, ông Putin đã giành chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử ngày 18/3 với 76,69% số phiếu ủng hộ. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, đã có 56,43 triệu công dân Nga ủng hộ ông Putin trở thành Tổng thống nhiệm kỳ thứ 4.

Kênh RT (Nga) cho biết ông Putin từng phục vụ 2 nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2000 đến 2008. Trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2012, ông Putin giữ vai trò Thủ tướng Nga. Sau đó, ông Putin thắng cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 trong năm 2012.

Hà Linh/Báo Tin tức
Có gì khác biệt trong lễ nhậm chức lần này của Tổng thống Nga Putin?
Có gì khác biệt trong lễ nhậm chức lần này của Tổng thống Nga Putin?

Đúng 12h trưa ngày 7/5 (giờ địa phương), ông Vladimir Putin sẽ nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga lần thứ 4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN