Thủ tướng Malaysia xác nhận mảnh vỡ là của MH370

Rạng sáng nay, 6/8, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã xác nhận một phần của cánh máy bay Boeing 777 được tìm thấy trên đảo Reunion thuộc Ấn Độ Dương là của máy bay mang số hiệu MH370 bị mất tích của hãng hàng không quốc gia Malaysia. Đây là bước đột phá đầu tiên trong quá trình tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích cách đây 17 tháng.

Mảnh vỡ lớn được tìm thấy ngày 29/7 trên đảo Reunion (La Réunion), Pháp đã được xác định là của MH370.


"Hôm nay, sau 515 ngày kể từ khi chiếc máy bay mất tích, với trái tim nặng trĩu tôi phải nói với các bạn rằng một nhóm các chuyên gia quốc tế đã chắc chắn xác nhận mảnh vỡ chiếc máy bay tìm thấy trên đảo Reunion đúng là của MH370", hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Najib Razak nói trên truyền hình. Ông cũng "cam kết với tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch rằng, chính phủ Malaysia sẽ làm tất cả, bằng mọi cách, để tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra".

Người đứng đầu chính phủ Malaysia cho biết, mảnh vỡ được xác định là bộ phận cánh lái (flaperon) của một chiếc Boeing 777 và những đặc điểm của cánh lái này khớp với những thông số kỹ thuật do Malaysia Airlines cung cấp cho bộ phận cùng loại trên chiếc máy bay MH370. "Sự biến mất của chiếc máy bay là chưa có tiền lệ. Ở mỗi giai đoạn (tìm kiếm), chúng tôi đã theo dấu dù là những vết tích rất nhỏ. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của 26 quốc gia và một chiếc dịch tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không, trải rộng từ Biển Đông cho đến Ấn Độ Dương, vẫn không thể xác định được vị trí của chiếc máy bay", ông Rajib Razak đưa ra một tuyên bố bằng văn bản ngay sau thông báo ngắn gọn trên truyền hình.

Trong khi đó, Công tố viên Pháp Serge Mackowiak, người tham gia cuộc điều tra hình sự liên quan đến sự biến mất của MH370, đưa ra tuyên bố dè dặt hơn, ông cho biết, "có những suy đoán rất mạnh mẽ" rằng mảnh vỡ trên đảo Reunion là của chiếc Boeing 777 mất tích gần 17 tháng trước, nhưng vẫn cần kiểm tra bổ sung để chắc chắn hoàn toàn về nguồn gốc của mảnh vỡ này.

Chuyến bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã mất tích ngày 8/3/2014 khi trên lộ trình bay từ thủ đô Kuala Lumpur tới thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng toàn bộ 239 hành khách và phi hành đoàn. Một chiến dịch tìm kiếm quốc tế quy mô đã được tiến hành suốt từ đó đến nay, nhưng số phận của chiếc máy bay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không.
Thu Hằng (Theo Reuters, CNN)
Thêm mảnh vỡ nghi của MH370 dạt vào đảo Reunion
Thêm mảnh vỡ nghi của MH370 dạt vào đảo Reunion

Một mảnh vỡ bằng nhựa đã được tìm thấy ở bờ biển phía Bắc của đảo Reunion (Pháp).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN