Thủ tướng Malaysia kêu gọi dỡ bỏ hạn chế đi lại giữa Malaysia và Singapore

Sau cuộc tiếp Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đang có chuyến thăm Malaysia ngày 23/3, trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã bày tỏ hy vọng một số hạn chế đi lại giữa hai quốc gia láng giềng sớm được dỡ bỏ nhằm mang lại lợi ích cho quan hệ song phương.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Malaysia và Singapore đã thống nhất về việc triển khai thực hiện thỏa thuận Làn đường Xanh đối ứng (RGL), Thỏa thuận đi lại định kỳ (PCA) và Thỏa thuận đi lại hàng ngày (DCA), tuy nhiên việc này đã bị hủy bỏ.

Liên quan tới việc hai bên công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19, ông Muhyiddin kêu gọi tiếp tục duy trì và sớm hoàn thiện hợp tác ở cấp độ kỹ thuật.

Tiến sỹ Ei Sun Oh, cố vấn tại Trung tâm nghiên cứu Thái Bình Dương (Malaysia), đồng thời là chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế (Singapore) nhấn mạnh Malaysia và Singapore có một mối quan hệ đặc biệt, phụ thuộc chặt chẽ và sâu rộng về mặt kinh tế.

Chuyến công du của Ngoại trưởng Singapore tới Malaysia vào thời điểm hiện tại sẽ giúp tăng cường quan hệ song phương. Việc bàn thảo các vấn đề liên quan tới nới lỏng các hạn chế đi lại giữa hai nước là trọng tâm chuyến công du Malaysia lần này của ông Vivian. Người dân hai nước đều hy vọng các hạn chế đi lại được nới lỏng nhằm tạo điều kiện nối lại các tương tác kinh tế chặt chẽ giữa hai bên.

Mạnh Tuân (TTXVN)
Malaysia sẽ phạt nặng hành vi tung tin giả liên quan dịch COVID-19
Malaysia sẽ phạt nặng hành vi tung tin giả liên quan dịch COVID-19

Từ ngày 12/3, Malaysia sẽ phạt tiền lên tới 100.000 RM (gần 25.000 USD), hoặc phạt tù lên tới 3 năm hoặc cả hai biện pháp đối với các trường hợp cung cấp tin giả, phát tán tin giả liên quan tới tình hình dịch COVID-19 hay đề cập tới tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN