Thủ tướng Israel tuyên bố hoàn tất giai đoạn đầu chiến dịch ‘Kiếm sắt’ 

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết đất nước Israel đang phát động cuộc tấn công kéo dài liên tục tại Dải Gaza cho đến khi đạt được mục tiêu.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: TASS

Ngày 8/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo nước này đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chiến dịch “Kiếm sắt” nhằm đáp trả cuộc tấn công quy mô lớn từ Dải Gaza.

“Giai đoạn đầu tiên đang được hoàn thành vào lúc mà phần lớn lực lượng kẻ thù xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta đang bị tiêu diệt”, ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X.

Ông cũng thông báo rằng Tel Aviv coi Hamas là khủng bố, đồng thời phát động một cuộc tấn công không ngừng cho đến khi đạt được mục tiêu. 

Sáng sớm 7/10, các lực lượng ở Dải Gaza đã phóng hàng nghìn quả tên lửa vào lãnh thổ Israel từ Dải Gaza, trong khi các tay súng tràn qua biên giới tấn công binh sĩ và dân thường Israel. Còi báo động đã vang lên liên tục tại nhiều địa phương trên cả nước Israel, trong đó có khu vực thủ đô Tel Aviv và các vùng lân cận. Ngay sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo mở màn chiến dịch “Kiếm sắt” để đáp trả đòn tấn công xuất phát từ vùng đất của người Palestine.

Theo thông tin mới nhất, các cuộc tấn công bằng tên lửa đã khiến ít nhất 350 người Israel thiệt mạng và trên 1.500 người bị thương. Trên 300 người ở Gaza cũng thiệt mạng khi Israel đáp trả bằng một trong những vụ tấn công trả đũa tàn khốc nhất. Giao tranh tiếp tục diễn ra trong đêm.

Trong hoàn cảnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã quyết định triệu tập quân dự bị và tuyên bố tình trạng “tình huống đặc biệt” trong phạm vi 80 km tính từ biên giới Gaza. Tình trạng khẩn cấp đã được mở rộng trên toàn bộ lãnh thổ Israel vào cuối ngày 7/10. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang có chiến tranh và quyết tâm giành chiến thắng. Ông nói thêm: “Kẻ thù sẽ phải trả một cái giá chưa từng có”.

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại khu vực bị trúng rocket ở Ashkelon, Israel ngày 7/10. Ảnh: AFP

Hiện tại IDF đang triển khai 35 tiểu đoàn chiến đấu tại khu vực biên giới với Dải Gaza và đang chuẩn bị đưa 4 sư đoàn quân dự bị tới tăng viện cho khu vực này.

Suốt đêm 7/10 và rạng sáng ngày 8/10, quân đội Israel và các lực lượng đặc nhiệm đã tấn công các địa điểm có khủng bố ẩn náu, giải thoát nhiều con tin và tiêu diệt hàng trăm tay súng Hamas. Trên bầu trời, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào các chiến binh, các cơ sở quân sự và nhà riêng của chỉ huy Hamas. Trên biển, Hải quân Israel cũng kịp thời ngăn chặn một số xuồng của Hamas chở theo chiến binh chuẩn bị thâm nhập từ bờ biển của quốc gia Do Thái này.

Quân đội Israel đã tấn công 10 mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas, trong đó có trụ sở tình báo và hai ngân hàng liên kết với nhóm này đặt trong các tòa nhà nhiều tầng ở Dải Gaza.

Văn phòng báo chí IDF ngày 8/10 thông báo: “Trong số các mục tiêu bị tấn công có một trụ sở tình báo do tổ chức khủng bố Hamas điều hành và một khu quân sự được lực lượng không quân Hamas sử dụng. Đồng thời, IDF đã phá hủy hai ngân hàng thuộc tổ chức khủng bố Hamas và được sử dụng để gây quỹ hỗ trợ khủng bố”.

Hãng tin Reuters ngày 7/10 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 8/10 sẽ triệu tập phiên họp khẩn về tình hình Israel.

Thông báo của người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho hay, Tổng thư ký Antonio Guterres cùng ngày đã lên án vụ tấn công của Hamas và kêu gọi “tất cả nỗ lực ngoại giao nhằm tránh xung đột lan rộng”. Tuyên bố nêu rõ: “Tổng thư ký vô cùng quan ngại cho tình hình người dân và kêu gọi kiềm chế tối đa. Người dân luôn phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế”.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo TASS/Reuters)
Các ngân hàng trung ương tiếp tục tích trữ vàng
Các ngân hàng trung ương tiếp tục tích trữ vàng

Hoạt động nhập khẩu vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục diễn ra sôi động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN