Thủ tướng Iraq nêu 5 ưu tiên cấp bách để đất nước trở lại ổn định và phát triển

Thủ tướng Iraq Mohammad Shia al-Sudani ngày 13/11 đã nêu 5 ưu tiên cấp bách mà chính phủ nước này cần triển khai, nhằm sớm đưa đất nước trở lại sự ổn định và phát triển.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Iraq gác tại trụ sở Chính phủ ở Vùng Xanh, thủ đô Baghdad ngày 29/8/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Mohammad Shia al-Sudani cho biết trong bối cảnh phải đối mặt các thách thức, vẫn có nhiều cơ hội để Chính phủ Iraq có thể thành công, nếu Nội các triển khai quyết liệt những ưu tiên, trong đó hai yếu tố hàng đầu là giải quyết tình trạng nghèo đói, hoàn thiện các quyết định được ban hành kể từ năm 2019 nhằm giúp cung cấp các cơ hội việc làm. 

Theo ông Mohammad Shia al-Sudani, dịch vụ là ưu tiên thứ ba của Chính phủ Iraq. Ông khẳng định chính phủ đang cần khoảng 30 tỷ USD để hoàn thiện một số dịch vụ liên quan đến các dự án chưa được hoàn tất. 

Ngoài ra, cải cách kinh tế và cuộc chiến chống tham nhũng lần lượt là ưu tiên thứ tư và thứ 5 của Chính phủ Iraq trong thời gian tới. Liên quan tới cải cách kinh tế, ông Mohammad Shia al-Sudani cho rằng một trong những yêu cầu đặt ra là thành lập Quỹ Phát triển Iraq và khuyến khích khu vực tư nhân thực hiện các dự án, trong đó có kế hoạch xây dựng 8.000 trường học. Ông cũng nhấn mạnh rằng chống tham nhũng đòi hỏi một ý chí mạnh mẽ, trung thực và liên tục.

Thủ tướng Iraq cho biết chính phủ đang nhận được sự ủng hộ của một liên minh lớn gồm khoảng 280 nhà lập pháp, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là cơ hội tuyệt vời để chính phủ có thể thành công trong nhiệm vụ đưa Iraq trở lại quỹ đạo của sự ổn định và phát triển.

Ông Mohammad Shia al-Sudani nhận định các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế "đang ủng hộ” Iraq, vì sự ổn định ở nước này có lợi cho tất cả các bên, đồng thời khẳng định cơ hội thành công của chính phủ hiện nay cao hơn trước đây vì sự hỗ trợ tài chính giúp hiện thực hóa những kế hoạch đã vạch ra và tạo sự ổn định về chính trị và an ninh.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Iraq: Cách chức nhiều quan chức cấp cao
Iraq: Cách chức nhiều quan chức cấp cao

Ngày 1/11, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani thông báo cách chức một số quan chức cấp cao từng được người tiền nhiệm Mustafa al-Kadhemi bổ nhiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN