Quốc hội Iraq dự kiến bỏ phiếu tín nhiệm nội các mới

Trong thông cáo chính thức đưa ra ngày 26/10, Quốc hội Iraq cho biết ngày 27/10 sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm nội các của Thủ tướng vừa được chỉ định Mohammed Shia al-Sudani.

Chú thích ảnh
 Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Iraq tại Baghdad ngày 13/10/2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo đó, cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào 11h theo giờ GMT (tức 18h theo giờ Việt Nam). Để vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, nội các của Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani cần giành được sự ủng hộ của đa số tuyệt đối trong Quốc hội gồm 329 nghị sĩ.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc bỏ phiếu này diễn ra vào ngày 22/10, song đã phải hoãn lại do vẫn còn bất đồng liên quan đến các vị trí trong nội các mới.

Iraq rơi vào khủng hoảng chính trị trong gần 1 năm qua do tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc cản trở quá trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử tháng 10/2021. Ngày 13/10 vừa qua, Quốc hội Iraq đã bầu ông Abdul Latif Rashid - chính trị gia người Kurd - làm tổng thống, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Ngay sau đó, tân Tổng thống Rashid đã chỉ định ông Al-Sudani đứng ra thành lập chính phủ mới. Việc ông al-Sudani được chỉ định làm thủ tướng làm dấy lên hy vọng chấm dứt bế tắc chính trị tại quốc gia Trung Đông này.

Thanh Hải (TTXVN)
Đột phá mới trên chính trường Iraq
Đột phá mới trên chính trường Iraq

Việc Quốc hội Iraq bầu ra Tổng thống và hướng tới thành lập chính phủ mới là bước quan trọng nhằm kết thúc giai đoạn bất ổn chính trị ở quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN