Thủ tướng Hy Lạp muốn lập tức từ chức

Báo "Tiêu điểm" của Đức ngày 20/8 đưa tin Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras muốn lập tức từ chức, thậm chí ngay trong ngày 20/8.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (trái) sẽ thông báo quyết định từ chức vào tối 20/8.


Phóng viên của báo trên từ Athens đưa tin Thủ tướng Tsipras ngày 20/8 đã bất ngờ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để họp bàn về các quyết định của ông. Một số báo của Hy Lạp như "To Vima", "Proto Thema" và cổng thông tin điện tử "in.gr" cũng đã cập nhật các thông tin này. Theo đó, vào tối 20/8, Thủ tướng Tsipras sẽ thông báo trực tiếp trên truyền hình về quyết định từ chức của mình cũng như đề xuất tiến hành một cuộc tổng tuyển cử vào ngày 13 hoặc 20 tháng 9/2015. Các nguồn tin sở tại cho biết, một chính phủ lâm thời cũng đã được chỉ định. Người có thể tạm nắm quyền Thủ tướng Hy Lạp là nữ Chủ tịch Tòa án Tối cao Hy Lạp, bà Vassiliki Thanou- Christofilou.


Thủ tướng Tsipras đã nhiều lần bày tỏ ý định kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn do những chia rẽ trong nội bộ đảng Syriza của ông liên quan tới kế hoạch khắc khổ và cải cách để đổi lấy gói cứu trợ thứ ba của các chủ nợ quốc tế.


Tin ,ảnh: Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)
Hy Lạp thanh toán nợ cho ECB
Hy Lạp thanh toán nợ cho ECB

Chính phủ Hy Lạp ngày 20/8 thông báo nước này đã thanh toán 3,2 tỷ euro khoản nợ trái phiếu đáo hạn cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN