Hy Lạp thanh toán nợ cho ECB

Một quan chức cấp cao giấu tên của Chính phủ Hy Lạp ngày 20/8 thông báo nước này đã thanh toán 3,2 tỷ euro khoản nợ trái phiếu đáo hạn cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Khoản tiền nay nằm trong đợt giải ngân đầu tiên trong gói cứu trợ tài chính mới dành cho Athens.

Quan chức trên xác nhận: "Họ đã thanh toán nợ (cho ECB)". Cùng ngày, Hy Lạp đã nhận được khoản tiền đầu tiên (13 tỷ euro) trong gói cứu trợ mới sau khi Quỹ Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) phê chuẩn một gói cứu trợ lên tới 86 tỷ euro này hôm 19/8.

Trong số 13 tỷ euro mà Hy Lạp mới nhận được, khoảng 12 tỷ euro sẽ dùng thanh toán một phần nợ - gồm 1 khoản vay ngắn hạn trước đó và trái phiếu chính phủ đáo hạn của Hy Lạp do ECB cung cấp, trong khi số còn lại sẽ để thanh toán các khoản trả chậm cho chủ nợ trong lĩnh vực công.
TTXVN/Tin tức ( theo Reuters/AP)
Hy Lạp sắp nhận được 13 tỷ euro đầu tiên
Hy Lạp sắp nhận được 13 tỷ euro đầu tiên

Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) đã thông qua gói cứu trợ quốc tế thứ 3 dành cho Hy Lạp trị giá 86 tỷ euro (95 tỷ USD), qua đó "mở khóa" khoản giải ngân đầu tiên trị giá 13 tỷ euro cho Athens.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN