Thủ tướng Hungary yêu cầu điều tra vụ chìm du thuyền

Ngày 31/5, Thủ tướng Hungary Viktor Orban yêu cầu nhà chức trách tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ du thuyền “Hableany” (Người cá) chở khách du lịch Hàn Quốc chìm trên sông Danube đoạn chảy qua thủ đô Budapest cách đây 2 ngày.

Phát biểu trên đài truyền thanh nhà nước, ông Orban nhấn mạnh vụ tai nạn trên khiến nhiều người “bàng hoàng” khi các hành khách trên du thuyền gặp nạn gần như không có cơ hội sống sót. Thủ tướng Hungary cũng bày tỏ chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Hungary điều tra tàu chở khách Viking Cruises Sigyn sau vụ va chạm với du thuyền "Hableany" trên sông Danube. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, hơn 40 thân nhân của các nạn nhân Hàn Quốc đã đến Hungary để cập nhật thông tin về hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cũng dự kiến đến quốc gia Đông Âu vào chiều 31/5 để giám sát các hoạt động cứu hộ và trợ giúp gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm này.

Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nhà chức trách Hungary dự kiến trong ngày 31/5 sẽ điều các thợ lặn xuống du thuyền bị chìm để tìm kiếm 21 người hiện vẫn mất tích. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Hungary đang tiến hành chiến dịch cứu hộ cùng với trực thăng và các thiết bị dò tìm dưới nước. Nhà chức trách Hungary cũng đang tìm cách trục vớt chiếc du thuyền khỏi lòng sông với sự tham vấn chặt chẽ với gia đình các nạn nhân. Công tác trục vớt Hableany khả năng sẽ mất nhiều thời gian do dòng chảy mạnh.

Hoạt động cứu hộ, cứu nạn đạt rất ít tiến bộ do thời tiết xấu, nước chảy xiết, tầm nhìn dưới nước hạn chế và nhiệt độ thấp. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho, một số nước gần Hungary như Ukraine và Croatia, cam kết hỗ trợ chiến dịch cứu hộ trong vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xảy ra khi tàu Viking Sigyn va chạm với du thuyền Hableany trên sông Danube đoạn chảy qua thủ đô Budapest của Hungary tối 29/5. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên du thuyền Hableany có tổng cộng 33 du khách Hàn Quốc và 2 thủy thủ người Hungary. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tai nạn đã làm 7 công dân nước này thiệt mạng, 7 người đã được cứu và đưa vào bệnh viện.

Đến nay, 2 thi thể đã được nhận dạng do mang theo giấy tờ tùy thân, trong khi 6 người đã xuất viện sau khi được điều trị. Đa số các nạn nhân ở trong độ tuổi từ 40 - 50 tuổi. Danh sách hành khách cũng bao gồm cả một bé gái 6 tuổi. Trong số 21 người vẫn mất tích có 2 thủy thủ Hungary. Ngày 30/5, cảnh sát Hungary thông báo đã bắt giữ thuyền trưởng tàu Viking Sigyn, Yuriy C., 63 tuổi, người Ukraine. Nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn về vụ chìm du thuyền ở Hungary
Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn về vụ chìm du thuyền ở Hungary

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in  ngày 30/5 chủ trì một cuộc họp khẩn và kêu gọi sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có, bao gồm cả các biện pháp ngoại giao, để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ hơn một chục công dân nước này vẫn mất tích sau vụ du thuyền 'Hableany' (Người cá) chở họ chìm tại Hungary tối 29/5 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN