Thủ tướng Đức nói Ukraine sẽ bị ngăn gia nhập NATO trong 30 năm

Thủ tướng Đức cho biết ông đã tìm cách đảm bảo với Tổng thống Nga rằng Ukraine sẽ không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tương lai gần.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp nhau tại Moskva, Nga ngày 15/2. Ảnh: Global Look Press

Theo đài RT (Nga), phát biểu với giới truyền thông tại Văn phòng Thủ tướng vào cuối tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phủ nhận rằng NATO đã phớt lờ lợi ích an ninh của Nga. Khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về triển vọng Ukraine gia nhập NATO, ông Scholz cam kết với Tổng thống Putin rằng Ukraine sẽ bị ngăn gia nhập NATO trong 30 năm tới, trong nỗ lực đảm bảo với Moskva về ý định tích cực của liên minh quân sự này. Ông nói: “Điều đó sẽ không xảy ra trong 30 năm tới”.

Ông Scholz cũng nhấn mạnh với ông Putin rằng NATO chưa từng là mối đe dọa đối với Nga. Nhà lãnh đạo Đức nói rằng ông sẽ không từ bỏ đối thoại với Nga nhưng đã nghiêm khắc hơn khi đánh giá động cơ của Moskva. Ông cho rằng Tổng thống Putin bắt đầu cuộc xung đột vì những lý do “hoàn toàn vô lý”.

Cuối tuần qua, nhà lãnh đạo Đức đã tiết lộ một số chi tiết về cuộc hội đàm của ông với Tổng thống Putin trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, Scholz không nói rõ ông đang đề cập đến cuộc hội đàm nào với nhà lãnh đạo Nga, bởi hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Moskva hồi giữa tháng 2.

Đức đã lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và bày tỏ tình đoàn kết với Kiev. Quốc gia này đã tham gia áp đặt các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, cung cấp cho lực lượng Ukraine một lượng vũ khí đáng kể, bao gồm tên lửa chống tăng di động và pháo tự hành.

Hải Vân/Báo Tin tức
GDP của Ukraine có thể sẽ giảm 40% trong năm nay
GDP của Ukraine có thể sẽ giảm 40% trong năm nay

Theo tổ chức S&P Global Ratings, nền kinh tế Ukraine dự kiến ​​giảm 40% trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN