Thủ tướng Đức lên tiếng về vụ người nhập cư sát hại sinh viên

Trong bối cảnh vụ một đối tượng nhập cư người Afghanistan bị cáo buộc hiếp dâm và giết hại một sinh viên Đức đang kích động làn sóng chỉ trích mới nhằm vào chính sách người nhập cư tự do tại quốc gia châu Âu này, ngày 5/12, người đứng đầu Chính phủ Đức đã lên tiếng đề nghị các bên bình tĩnh.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tại một sự kiện ở thủ đô Berlin ngày 29/11. Ảnh: AP/TTXVN

Phát biểu trên trên truyền hình ARD, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng việc lên án một cá nhân phạm tội là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, bà khẳng định không nên quy kết hành vi phạm tội của một cá nhân cho cả tập thể.

Ủng hộ quan điểm của bà Merkel, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel cho rằng không nên lợi dụng vụ việc trên làm cớ kích động thù hận chống lại người tị nạn.

Ông Gabriel nhấn mạnh Đức từng phải chứng kiến hành vi phạm tội tương tự trước khi người tị nạn Afghanistan hay Syria đầu tiên đặt chân tới nước này. Ông khẳng định chính quyền Đức sẽ không dung túng cho bất cứ sự kích động nào sau vụ bắt giữ đối tượng nói trên.

Trước đó, ngày 3/12, cảnh sát Đức đã bắt giữ một nam thanh niên người Afghanistan, 17 tuổi ở thị trấn Freiburg, miền Tây Nam của Đức. Đối tượng này bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại và hiếp dâm một nữ sinh mà thi thể nạn nhân được tìm thấy trên một bờ sông vào ngày 16/10.

Cảnh sát Đức đã tìm thấy DNA của đối tượng tại hiện trường gây án và nhân dạng của đối tượng đã được CCTV ghi lại. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị dìm chết.

Đảng “Sự lựa chọn mới cho nước Đức“ (AfD) có tư tưởng chống người nhập cư chỉ trích vụ việc trên chính là hậu quả khi người nhập cư tràn vào quốc gia một cách "không kiểm soát".

Theo thống kê, năm 2015, Đức đã tiếp nhận 890.000 đơn xin tị nạn, trong khi đó con số này giảm còn 213.000 đơn trong 9 tháng đầu năm nay nhờ thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ và các tuyến đường khu vực Balkan bị đóng cửa.

TTXVN/Tin Tức
Nước Đức nóng rực vụ người nhập cư cưỡng hiếp, giết người
Nước Đức nóng rực vụ người nhập cư cưỡng hiếp, giết người

Một thanh niên người Afghanistan vừa bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh viên 19 tuổi ở thành phố Freiburg thuộc bang Baden-Württemberg, phía Tây Nam nước Đức. Sau vụ bắt giữ, làn sóng chỉ trích chính sách mở cửa chào đón người nhập cư của Thủ tướng Angela Merkel lại một lần nữa bùng lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN