Thủ tướng Canada sẽ không dự Diễn đàn Kinh tế Davos

Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ không tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, để giải quyết các vấn đề trong nước.

Thủ tướng CanadaJ ustin Trudeau. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố đưa ra cuối tuần này, ông Cameron Ahmad - người phát ngôn của Thủ tướng Trudeau – cho biết nhà lãnh đạo trẻ của Canada đã quyết định sẽ tham dự một loạt cuộc gặp trong nước để giải quyết những vấn đề nội tại, nhất là tranh cãi quanh hoạt động gây quỹ gần đây của đảng Tự do cầm quyền.

 Người phát ngôn giải thích: “Chuyến đi này sẽ mang lại nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người dân Canada và kéo dài hơn kế hoạch ban đầu”.

Trong thời gian qua, đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau đã bị chỉ trích mạnh mẽ sau khi báo chí tiết lộ thông tin về các hoạt động gây quỹ theo kiểu “bán vé - gặp mặt”, trong đó những người tham dự buổi gây quỹ phải nộp số tiền lên tới 1.500 đôla Canada (CAD) để có cơ hội tiếp cận trực tiếp với Thủ tướng Trudeau và một số thành viên chủ chốt trong nội các.

Đáng chú ý trong số này có rất nhiều doanh nhân Trung Quốc hoặc gốc Trung Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Những đánh giá trái chiều từ kết quả của Diễn đàn Davos

Theo nhận định chung, Diễn đàn Davos bế mạc ngày 29/1/2012 đã không đáp ứng được mong đợi của mọi người, đặc biệt là về lối thoát cho khủng hoảng tài chính trong Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN