Thủ tướng Bulgaria cách chức 3 bộ trưởng quan trọng

Ngày 15/7, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov đã cách chức 3 thành viên trong nội các của mình là Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Nội vụ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định điều chỉnh nhân sự nói trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Borisov đang đối mặt với áp lực gia tăng đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm trong nước.

Trong nhiều ngày qua, các nghìn người dân đã xuống đường tuần hành tại nhiều thành phố lớn của Bulgaria, yêu cầu chính phủ mạnh tay với các vấn nạn này.

Bulgaria hiện là quốc gia nghèo nhất trong Liên minh châu Âu (EU). Nước này đã cam kết giải quyết tận gốc vấn nạn tham nhũng, nhưng dường như các biện pháp chưa thực sự đủ mạnh.

Thanh Hải (TTXVN)
Tổng thống Bulgaria kêu gọi Chính phủ từ chức
Tổng thống Bulgaria kêu gọi Chính phủ từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, trang mạng euronews.com ngày 12/7 đưa tin Tổng thống Bulgaria Ruman Radev đã kêu gọi Chính phủ và Tổng Công tố nước này từ chức, cho rằng đây là cách duy nhất để giảm bớt căng thẳng chính trị đang gia tăng và gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN