Thủ tướng Anh tin tưởng đạt thỏa thuận với EU về Brexit

Văn phòng thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Theresa May tin tưởng sẽ đạt thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời khỏi liên minh này, hay còn gọi là Brexit.

Theo phóng viên TTXVN tại London, thông báo trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox tuyên bố khả năng Anh sẽ rời EU mà không đạt được thỏa thuận. Văn phòng thủ tướng Anh khẳng định khả năng mà Bộ trưởng Fox đề cập là rất nhỏ, song cũng cho biết chính phủ đã có những bước chuẩn bị nếu xảy ra tình huống không mong đợi này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May tại phiên điều trần trước Hạ viện Anh ở London ngày 18/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, theo một nguồn tin từ Văn phòng thủ tướng Anh, tuyên bố của Bộ trưởng Fox thực ra "nằm trong chiến lược tính toán" của London nhằm gây sức ép để lãnh đạo các nước EU suy nghĩ nghiêm túc về những kế hoạch đề xuất của Thủ tướng May.

Cựu Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh David Davis cũng cảnh báo EU có thể sẽ sai lầm lớn khi cho rằng Anh không sẵn sàng rời EU mà không đạt được thỏa thuận với liên minh này. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý cả Anh và EU đều hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận Brexit vào tháng 10 tới để cơ quan lập pháp hai bên có thời gian xem xét kỹ lưỡng thỏa thuận này.

Một nguồn tin khác từ Chính phủ Anh cho rằng về phương diện pháp lý, bản thân hiệp ước Lisbon của EU cũng sẽ yêu cầu liên minh này phải tiến tới thỏa thuận Brexit.

Theo đó, trích dẫn Điều 8 của hiệp ước nêu rõ EU phải "phát triển mối quan hệ đặc biệt với các nước láng giềng nhằm thiết lập một khu vực thịnh vượng và láng giềng thân thiện, dựa trên những giá trị của EU, thể hiện thông qua mối quan hệ hòa bình và gần gũi dựa trên nền tảng hợp tác".

Trước đó, hôm 5/8 vừa qua, Bộ trưởng Liam Fox đánh giá khả năng Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận về tương lai mối quan hệ song phương là 60%.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 8 tháng nữa là tới thời điểm Anh rời khỏi EU (tháng 3/2019) trong khi hai bên vẫn chưa thống nhất được quan điểm về một thỏa thuận "ly hôn" và London đang thúc đẩy kế hoạch chuẩn bị cho khả năng rời khối này mà không có bất cứ thỏa thuận chính thức nào.

Nếu "kịch bản" Brexit này xảy ra, hoạt động thương mại của Anh sẽ tuân thủ trở lại quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kể từ thời điểm trên. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, bởi hoạt động giao thương của Anh với EU, thị trường lớn nhất của nước này, sẽ không còn được hưởng ưu đãi thuế quan trong khối thị trường chung.

TTXVN/Báo Tin tức
Nguy cơ cao về một Brexit không có thỏa thuận
Nguy cơ cao về một Brexit không có thỏa thuận

Trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times được công bố ngày 4/8, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox cho rằng việc Liên minh châu Âu (EU) không chịu nhượng bộ đang đẩy nước Anh tới viễn cảnh rời khỏi khối này mà không có thỏa thuận nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN