Thủ tướng Anh khẳng định về một sự khởi đầu mới khi rời EU

Trước thềm thời điểm Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) ngày 31/1, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định sau 47 năm, nước Anh đang đứng trước một sự khởi đầu mới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp Quốc hội ở London, ngày 22/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 30/1, Thủ tướng Johnson nêu rõ Brexit không phải là một sự chấm hết mà là một sự khởi đầu mới, đánh dấu thời điểm cho sự đổi mới và những hành động thay đổi đất nước. Nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ cũng đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt những tranh cãi gay gắt về Brexit kéo dài nhiều năm, vốn gây chia rẽ đất nước. Ông nhấn mạnh trên cương vị người đứng đầu đất nước, ông có nhiệm vụ hàn gắn những chia rẽ, những bất đồng về Brexit và đưa Anh tiến lên phía trước.

Theo kế hoạch, Anh sẽ chính thức rời khỏi EU vào lúc 23h ngày 31/1 (giờ GMT - 6h ngày 1/2 - giờ Việt Nam), khép lại hơn 3 năm nhiều sóng gió trên chính trường kể từ sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý năm 2016.

Để đánh dấu sự kiện này, dự kiến ngày 31/1, Thủ tướng Anh Johnson sẽ tổ chức một cuộc họp nội các đặc biệt tại thành phố Sunderland - nơi có nhiều người dân ủng hộ Brexit, nằm ở phía Đông Bắc nước Anh. Ngoài ra, ông cũng sẽ có bài phát biểu trước người dân vào tối cùng ngày. 

Trước đó, trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, đảng Bảo thủ của ông Johnson đã giành được chiến thắng thuyết phục và ông Johnson tuyên bố sẽ giải quyết các mối quan ngại sau khi Anh rời khỏi EU. Ông cũng cam kết đầu tư vào các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng để nâng tầm vị thế của đất nước.

Thanh Hải (TTXVN)
Brexit và hồi kết dang dở
Brexit và hồi kết dang dở

23h00 giờ GMT ngày 31/1/2020 (6h sáng 1/2 giờ Việt Nam), nước Anh chính thức ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), chấm dứt 47 năm là thành viên của khối thương mại khu vực lớn nhất hành tinh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN