Thủ tướng Ấn Độ, Nhật Bản nhất trí thắt chặt quan hệ hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 26/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Suga Yoshihide để đánh giá sự phát triển của mối quan hệ hợp tác song phương. 

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Modi cho biết tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một số lĩnh vực mà Ấn Độ và Nhật Bản có thể hợp tác hiệu quả như công nghệ, phát triển kỹ năng và cả trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Hai bên cũng đề cập đến tình hình dịch COVID-19 tại mỗi nước, thừa nhận những thách thức toàn cầu và khu vực khác nhau do đại dịch gây ra. 

Hai nhà lãnh đạo nêu bật tầm quan trọng của việc thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Nhật Bản để vượt qua những thách thức này bằng việc hợp tác thiết lập chuỗi cung ứng bền vững, đa dạng và đáng tin cậy, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và công nghệ quan trọng đáng tin cậy, cũng như phát triển các quan hệ đối tác mới trong sản xuất và phát triển kỹ năng.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến dự án Đường sắt cao tốc Mumbai-Ahmedabad (MAHSR) như ví dụ điển hình về sự hợp tác giữa hai nước và hoan nghênh tiến độ ổn định trong quá trình thực hiện dự án. Thủ tướng Modi cảm ơn người đồng cấp Nhật Bản đã hỗ trợ Ấn Độ trong nỗ lực chống đại dịch COVID-19.

Cuộc điện đàm trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản hủy chuyến thăm đã được lên kế hoạch tới Ấn Độ và Philippines do sự gia tăng các ca mắc mới COVID-19. Chuyến thăm này của ông Suga đã được lên kế hoạch từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2021 nhằm tái khẳng định mối quan hệ của Nhật Bản với cả hai quốc gia trên để thúc đẩy mục tiêu xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Huy Lê (TTXVN)
Cảnh tượng tàn khốc ở Ấn Độ: Bệnh nhân COVID-19 xếp hàng để... thở
Cảnh tượng tàn khốc ở Ấn Độ: Bệnh nhân COVID-19 xếp hàng để... thở

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đang tăng với tốc độ kinh hoàng chưa từng thấy. Để có thể sống sót, nhiều gia đình và bệnh nhân COVID-19 phải xếp hàng dài bên ngoài các bệnh viện để chờ nạp ôxy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN