Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Trung Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên phụ trách các vấn đề châu Á Choe Hui Chol đã tới Bắc Kinh ngày 12/1, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc được cho là sẽ kéo dài hơn một tuần.

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết trong chuyến thăm này, ông Choe sẽ thông báo với các Đại sứ và quan chức ngoại giao cấp cao của một số nước về các chính sách của Triều Tiên trong năm 2017, và thảo luận về các vấn đề song phương với các nước này.

Các đại sứ quán tham gia cuộc gặp nói trên với ông Choe sẽ không bao gồm Mỹ, Nhật Bản, và các nước hiện không có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.


Trước đó, trong thông điệp Năm mới ngày 1/1/2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này đã đạt đến giai đoạn cuối cùng trong nghiên cứu thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung.


TTXVN/Tin Tức
Mỹ triển khai radar tân tiến cảnh báo tên lửa Triều Tiên
Mỹ triển khai radar tân tiến cảnh báo tên lửa Triều Tiên

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về khả năng Triều Tiên tiến hành một vụ phóng thử tên lửa trong thời gian tới, Mỹ đã triển khai một hệ thống radar quân sự cảnh báo tên lửa công nghệ cao đến vùng biển phía Bắc Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN