Thủ phạm vụ thảm sát ở Ápganixtan là kẻ lừa đảo

Một đôi vợ chồng già ở bang Ohio (Mỹ) vừa tố cáo với hãng tin ABC News rằng, hạ sĩ Robert Bales – thủ phạm vụ sả xúng kinh hoàng làm 16 người dân Ápganixtan thiệt mạng – đã từng khiến gia đình học khuynh gia bại sản rồi sau đó gia nhập quân ngũ để trốn tội.

Robert Bales, thủ phạm vụ sả xúng kinh hoàng ở Ápganixtan. Ảnh: Internet.


Theo lời vợ chồng ông Gary Liebschner, hơn chục năm trước, Bales, khi đó là nhân viên môi giới tại một công ty đầu tư địa phương, đã khiến ông bà bị mất sạch toàn bộ tiền tiết kiệm. Tháng 5/2000, vợ chồng ông Liebschner đệ đơn kiện Bales và công ty nơi anh ta làm việc. Một trọng tài độc lập ra phán quyết Bales đã phạm các tội gian lận, giao dịch bất hợp pháp, đầu tư không thích hợp và yêu cầu Bales cùng công ty của anh ta phải bồi thường cho vợ chồng ông Liebschner 1,4 triệu USD. Nhưng đúng lúc đó, Bales đột nhiên biến mất và rồi có tin anh ta đã gia nhập quân ngũ.

Tối 18/3, Bales đã gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng ở Ápganixtan. Rời khỏi căn cứ ở Kandahar, Bales đi tới một ngôi làng gần đó, xông vào một số ngôi nhà và điên cuồng xả súng. Kết cục là đã có 16 người phải bỏ mạng dưới họng súng của Bales, trong đó có 3 phụ nữ và 9 trẻ em. Theo kế hoạch, Bales sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án binh vào ngày mai (21/3).

A.M

Lộ diện lính Mỹ thảm sát 16 người Ápganixtan
Lộ diện lính Mỹ thảm sát 16 người Ápganixtan

Tay súng xả đạn điên loạn, làm 16 thường dân Ápganixtan thiệt mạng tại Kandahar (Ápganixtan) hôm 11/3, đã được xác định danh tính là hạ sĩ Robert Bales, 38 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN