Lộ diện lính Mỹ thảm sát 16 người Ápganixtan

Tay súng xả đạn điên loạn, làm 16 thường dân Ápganixtan thiệt mạng tại Kandahar (Ápganixtan)  hôm 11/3/2012, đã được xác định danh tính là hạ sĩ Robert Bales, 38 tuổi.


 

Hạ sĩ Robert Bales trong một buổi tập tại Trung tâm huấn luyện quốc gia tại Fort Irwin, bang California (Mỹ). Ảnh Internet.


Quân đội Mỹ đã giữ bí mật danh tính viên sĩ quan này kể từ khi anh ta bị bắt giữ vào sáng sớm 11/3 sau khi tấn công người dân tại hai ngôi làng Alokozai và Garrambai, thuộc tỉnh Kandahar, miền nam Ápganixtan, sát hại 16 người, trong đó có 9 trẻ em.

Tối 16/3, sau khi được đưa từ một trại giam quân sự ở Kuwait tới nhà tù an ninh tối đa tại Fort Leavenworth, bang Kansas, danh tính của Robert Bales mới được lần đầu tiên tiết lộ.

Luật sư của Bales là John Henry Browne cho biết, anh ta gia nhập quân đội Mỹ ngay sau loạt vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 và đã phục vụ ba đợt triển khai tại Irắc trước khi được điều sang Ápganixtan tháng 12 năm ngoái. Năm 2010, khi còn làm nhiệm vụ tại Irắc, Bales từng bị thương ở vùng não khi xe chở anh ta trúng bom ở vệ đường. Sau khi được điều trị, Bales được đưa trở lại chiến trường. Vết thương thứ hai tại Irắc được cho là đã khiến Bales phải cắt bỏ một phần bàn chân của mình.

Theo ông Browne, Bales đã lưỡng lự khi nhận lệnh phục vụ tại Ápganixtan cuối năm 2011. Vào ngày xảy ra vụ thảm sát, Bales và hai lính Mỹ khác được cho là đã uống rượu bất chấp quân luật cấm sử dụng đồ uống có cồn tại các vùng chiến sự. “Sự việc xảy ra là kết quả của tình trạng stress, rượu và các vấn đề nội bộ”, một sĩ quan Mỹ phát biểu với tờ New York Times.

Một trong những lý do của việc giữ bí mật danh tính Robert Bales là mối lo ngại vợ và hai con mới 3 và 4 tuổi của viên sĩ quan này có thể bị trả thù. Họ đã được chuyển tới căn cứ cũ của Bales tại bang Washington cuối tuần trước.

Luật sư Browne, từng bào chữa cho tên giết người hàng loạt Ted Bundy, cho biết, thân chủ của ông từng là một chiến sĩ có công, chưa có bất cứ tiền sự nào, và bác bỏ cáo buộc cho rằng, cuộc hôn nhân của anh ta là một yếu tố gây căng thẳng tinh thần.

Hiện tại, Bales chưa chính thức bị buộc tội, mà phải đợi vài tháng nữa khi anh ta bị đưa ra tòa án binh Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết, anh ta có thể đối mặt án tử hình nếu bị kết tội.

Danh tính của Robert Bales được quân đội Mỹ tiết lộ cùng ngày Tổng thống Ápganixtan, Hamid Karzai phàn nàn rằng phía Mỹ đã cản trở cuộc điều tra của chính phủ Ápganixtan về vụ thảm sát.

Thu Hằng

Lính Mỹ xả súng, 16 người Ápganixtan thương vong
Lính Mỹ xả súng, 16 người Ápganixtan thương vong

Ngày 11/3, một lính Mỹ đã xả súng điên loạn vào một đám đông thường dân ở tỉnh Kandahar, làm 16 người Ápganixtan thiệt mạng và bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN