Thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc vượt 33.000 USD

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 4/6 thông báo, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt mức kỷ lục hơn 33.000 USD, tăng hơn 2.000 USD so với đánh giá đưa ra trước đó, do sự điều chỉnh năm cơ sở đánh giá nhằm khớp số liệu của Hàn Quốc với các quốc gia khác. 

Chú thích ảnh
Thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm 2018 đạt mức kỷ lục hơn 33.000 USD. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Theo lần điều chỉnh mới nhất, BoK thay đổi năm cơ sở từ 2010 sang 2015 dẫn tới thay đổi trong tổng sản lượng và giá trị cộng thêm của từng ngành công nghiệp, từ đó cấu thành một nguồn số liệu và kiểm kê kinh tế hoàn toàn mới. Kết quả là, Tổng thu nhập quốc dân (GNI) trên đầu người đã đạt 33.434 USD trong năm 2018, cao hơn so với mức 31.349 USD trước khi thay đổi năm tham chiếu. 

Nhận thấy sự đóng góp của các phần mềm tự phát triển vào việc cải thiện năng suất và tính hiệu quả về mặt dài hạn, BoK cũng đã thay đổi định nghĩa về phần mềm tự phát triển và coi đây không phải là khoản chi tiêu, mà là khoản đầu tư vào các sản phẩm sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, BoK nhận định, nhờ lần điều chỉnh này, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của năm 2015 đã được nâng lên 6%, còn mức tăng trưởng hàng năm của GDP được đẩy lên trung bình 0,2% trong giai đoạn từ năm 2001 tới 2018. Ngoài ra, GNI bình quân đầu người đã được nới rộng 5,8% hàng năm (tính theo đồng USD) trong thời kỳ này.

Trần Phương (P/v TTXVN tại Seoul)
Làn sóng mới khuấy động ngành du lịch Hàn Quốc
Làn sóng mới khuấy động ngành du lịch Hàn Quốc

Cuộc sống hiện đại nơi thành phố hối hả, tấp nập thường gây ra những áp lực nặng nề đối với mọi người, chính vì vậy hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hay còn được gọi là “du lịch Wellness” ngày càng thu hút nhiều du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN