Thủ lĩnh tổ chức al-Shabaab ở Somalia đã đầu hàng

Ngày 9/3, thủ lĩnh tổ chức Hồi giáo cực đoan al-Shabaab Hussein Salad Mukhtar đã đầu hàng quân đội quốc gia Somali (SNA), sau khi chính phủ nước này đưa ra lệnh ân xá cho các phiến quân hạ vũ khí và rời bỏ hàng ngũ.

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AMISOM) thông báo Mukhtar đã ra đầu hàng ở thị trấn Baidoa, miền Nam Somalia. AMISOM cũng kêu gọi các chiến binh của Al-Shabaab hạ vũ khí và ra đầu hàng để được hưởng lượng khoan hồng của chính phủ và AMISOM, đồng thời có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng và xây dựng cuộc sống mới.

Al Shabaab là nhánh phiến quân ở Đông Phi của mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda. Tại những khu vực do Al Shabaab kiểm soát, nhóm này đã tiến hành nhiều vụ hành quyết và tra tấn sau những phiên xét xử ngắn đối với các tội danh từ gián điệp đến trộm cướp. Al Shabaab mưu toan áp đặt một thể chế đạo Hồi hà khắc ở quốc gia vùng Sừng châu Phi này, lật đổ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở thủ đô Mogadishu và chống lại các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi.

TTXVN/Tin Tức
Somalia tuyên bố tình trạng 'thiên tai quốc gia' do hạn hán
Somalia tuyên bố tình trạng 'thiên tai quốc gia' do hạn hán

Ngày 28/2, tân Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed đã tuyên bố tình trạng "thiên tai quốc gia" do hạn hán nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ nước ngoài viện trợ nhân đạo khẩn cấp để quốc gia Đông Phi này đối phó kịp thời với hậu quả thiên tai nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN